Truyền nhân "Hàng long thập bát chưởng" còn thua xa cả dân võ phong trào ở Việt Nam?

Tiểu Mã |

Nhiều võ sư và người hâm mộ võ thuật tại Việt Nam đánh giá rất thấp vị "truyền nhân Hàng long thập bát chưởng" và dự đoán rằng nhân vật này sẽ tiếp tục bại trận vào ngày 5/6 tới.

Mới đây, làng võ Trung Quốc đã xôn xao trước quyết định "xuống núi thách thức đại hội võ lâm" của võ sư Hà Hưng Quả - người được coi là hậu duệ duy nhất của Hàng long thập bát chưởng. Vị võ sư này tuyên bố rằng anh sẽ lần đầu tiên thi triển hết "tuyệt kỹ" Hàng long thập bát chưởng ở sự kiện võ thuật Côn Luân Quyết tại tỉnh An Huy bắt đầu từ ngày 5/6 tới.

Không chỉ cư dân mạng Trung Quốc mà ngay cả nhiều người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam cũng lên tiếng bình luận về quyết định của võ sư Hà Hưng Quả, đặc biệt là sau khi theo dõi đoạn clip vị võ sư này múa quyền cũng như những phát biểu hùng hồn mà ông vừa đưa ra.

Đa phần ý kiến từ người hâm mộ ở Việt Nam đều không đánh giá cao khả năng chiến đấu của Hà Hưng Quả và không tin vào "siêu năng lực" của Hàng long thập bát chưởng như những gì mà vị võ sư người Trung Quốc vừa tiết lộ.

Một số động tác võ thuật không mấy ấn tượng của Hà Hưng Quả

Một HLV đào tạo môn tán thủ phong trào ở Việt Nam nêu nhận xét của mình với chuyên trang Trí Thức Trẻ, báo điện tử Tổ Quốc: "Tôi đã xem qua hai đoạn clip múa võ của Hà Hưng Quả. Động tác của ông ta không khác gì mèo cào. Đánh không hề có đường nét gì. Nếu chỉ xét riêng về đánh quyền thôi thì Hà Hưng Quả thua xa nhiều dân võ phong trào ở Việt Nam. Nếu để đấu đài thì với nét đánh đó, chắc chắn ông ta cũng không thể so sánh với nhiều võ sĩ phong trào ở Việt Nam".

"Tôi tưởng rằng Hàng long thập bát chưởng chỉ có trong tiểu thuyết của Kim Dung, không ngờ ngoài đời thật cũng tồn tại loại võ công này. Nhưng tôi không tin đây là thứ có thể dùng để chiến đấu, đặc biệt là đánh đối kháng trên võ đài" – bạn Duy Trần bình luận.

"Nếu vào lồng bát giác, có lẽ Kiều Phong tái sinh cũng khó thắng nổi các võ sĩ được ăn tập bài bản chứ đừng nói tới Hà Hưng Quả" – Quang Phương, một người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam bình luận.

Bạn Thanh Phương lại nhận xét về màn đi quyền của võ sư Trung Quốc: "Nếu theo dõi kỹ clip, dường như ông ta (Hà Hưng Quả) còn chưa thuộc bài chứ đừng nói là đánh thuần thục. Anh ta đánh một đoạn rồi dừng lại như bị quên đòn thế. Cách đánh rất vụng về".

Truyền nhân Hàng long thập bát chưởng còn thua xa cả dân võ phong trào ở Việt Nam? - Ảnh 2.

Làng võ Việt Nam đồng loạt đánh giá thấp khả năng của Hà Hưng Quả cũng như Hàng long thập bát chưởng.

"Vị võ sư này mà gặp dân MMA, kể cả dân bán chuyên như Từ Hiểu Đông chắc chắn cũng sẽ thất bại chứ đừng nói tới gặp dân chuyên nghiệp" – CĐV Hoàng Bình đánh giá.

"Tôi không hiểu Hàng long thập bát chưởng lợi hại tới đâu nhưng xem ông ta múa còn xấu nhiều so với các diễn viên. Đánh như vậy bảo sao ông ta dễ dàng để thua một võ sĩ nghiệp dư" – bạn Duy Hòa bình luận.

"Nếu Hà Hưng Quả thi đấu với một võ sĩ trẻ có đẳng cấp thực sự về võ đối kháng như MMA, tán thủ, kickboxing hay Muay Thái, tôi dự đoán ông ta không trụ qua được 10 giây" – bạn Hải Bình đưa ra dự đoán khi nói về đại hội võ lâm mà Hà Hưng Quả chuẩn bị tham dự.

Một HLV dạy Vovinam ở Hà Nội cũng đưa ra quan điểm đáng chú ý cho rằng có thể Hà Hưng Quả là một võ sư vốn "ảo tưởng sức mạnh" nhưng cũng có thể ông chỉ là công cụ của ban tổ chức ở Trung Quốc để lăng xê cho giải đấu của mình.

"Ở Trung Quốc luôn có những trận đấu võ rất "dị" mà có lẽ khó xuất hiện ở các quốc gia khác. Theo tôi, sự ảo tưởng của một số võ sư cổ truyền tại Trung Quốc chỉ là một phần nhưng quan trọng hơn, có thể chính ban tổ chức đã cố tình tạo ra những nhân vật như vậy, những trận đấu như vậy để thu hút sự chú ý và cái đích cuối cùng là thương mại".

"Truyền nhân Kiều Phong" biểu diễn Hàng long thập bát chưởng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại