Bắt tạm giam 4 người trong vụ gây rối ở Bình Thuận

PV |

Đến nay, vụ án “hủy hoại tài sản nhà nước, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ” xảy ra tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 15 bị can.

Ngày 3/7, VKSND TP Phan Thiết hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi) cùng 6 bị can khác về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, đêm 11/6, Vũ cùng với nhóm người tụ tập trước cổng trụ sở UBND Bình Thuận ném đá, bom xăng... vào cảnh sát đang làm nhiệm.

Bắt tạm giam 4 người trong vụ gây rối ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh.

Khi bị lực lượng chức năng giải tán, Vũ mang bình gas 12 kg đến giữa cầu Trần Hưng Đạo (cách cổng trụ sở UBND tỉnh chừng 50 m) tiếp tục hò hét. Lúc anh ta mở gas chuẩn bị châm lửa đốt thì bị cảnh sát ập vào ngăn chặn, bắt giữ, thông tin trên báo VnExpress.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố 6 bị can khác trong vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 11/6/2018 tại Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Bắt tạm giam 4 người trong vụ gây rối ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Hình ảnh sau vụ gây rối tại Bình Thuận.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Nguyễn Phương Đông (24 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Nguyễn Minh Hải (còn gọi là Beo, 17 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Trần Thị Ngọc (còn gọi là Lác, 50 tuổi, trú TP.Phan Thiết) và Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi, không có nơi ở ổn định).

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng, gồm: Phạm Thanh (SN 1987), Đặng Ngọc Tấn (SN 2000), Nguyễn Văn Hưng (SN 1994) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1999), các đối tượng này cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Thượng tá Ung Chiêu Thành – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết trên báo Bình Thuận:

Do tính chất và hậu quả nghiêm trọng của vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra tại Quốc lộ 1A huyện Tuy Phong trong ngày 11/6/2018 nên các lực lượng chức năng đang tập trung phân loại, sàn lọc đối tượng và điều tra một cách thận trọng nhằm xác định và làm rõ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích để đề nghị truy tố trước pháp luật.

Cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực lên án, tố giác những đối tượng còn lẫn trốn; đồng thời vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại