Trụy tim, cựu cầu thủ M.U và Chelsea qua đời ở tuổi 61

Ch. Tuấn |

Ray Wilkins, cầu thủ người Anh từng khoác áo M.U và Chelsea, đã qua đời sáng 4-4 sau nhiều ngày cấp cứu trong bệnh viện vì trụy tim.

Trụy tim, cựu cầu thủ M.U và Chelsea qua đời ở tuổi 61 - Ảnh 1.

Ray Wilkins lên cơn đau tim vào thứ bảy tuần trước sau khi bị ngã. Ông được đưa vào Bệnh viện St George, phía Tây Nam London cấp cứu ngay sau đó và cho đến sáng nay, 4-4 thì ngừng thở.

Ray Wilkins ra đi ở tuổi 61, để lại vợ và 2 con cùng 6 đứa cháu.

Cái chết đột ngột của Ray Wilkins để lại niềm thương tiếc cho người hâm mộ nước Anh bởi ông từng là tuyển thủ "Tam sư" với 84 lần khoác áo ĐTQG. Ông chơi ở vị trí tiền vệ tuyển Anh, từng tham dự VCK Euro lẫn World Cup.

Trụy tim, cựu cầu thủ M.U và Chelsea qua đời ở tuổi 61 - Ảnh 2.

Ray Wilkins trong màu áo Tam sư

Ray Wilkins khởi nghiệp cầu thủ trong màu áo Chelsea vào năm 1973 rồi đến M.U năm 1979. Sau đó, ông chuyển đến Milan và Paris SG thi đấu nhưng không thành công. Ông tiếp tục chơi cho các CLB nhỏ ở Anh trong đoạn cuối sự nghiệp và chỉ treo giày vào năm 1997, khi đã 40 tuổi.

Sau khi giải nghệ, Ray Wilkins chuyển sang công tác huấn luyện nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Năm 1998, ông trở lại Chelsea làm trợ lý HLV. Kể từ đó, người đàn ông này gắn bó với công việc trợ lý ở các CLB khác nhau. Riêng ở Chelsea, Ray Wilkins đã có 3 giai đoạn làm trợ lý HLV. Năm 2009, ông từng được làm HLV tạm thời 1 trận đấu của The Blues sau khi Luiz Felipe Scolari bị sa thải.

Trụy tim, cựu cầu thủ M.U và Chelsea qua đời ở tuổi 61 - Ảnh 3.

Lúc làm trợ lý HLV Chelsea

Năm 2014, Ray Wilkins tìm kiếm thử thách mới khi nhận lời dẫn dắt ĐTQG Jordan. Ông giúp Jordan vượt qua vòng loại Asian Cup 2015 nhưng thất bại ở VCK.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại