Truy đuổi trộm, nạn nhân bị 3 tên lao ra cản để đồng bọn tẩu thoát

Minh Toàn |

Phát hiện bị trộm mất xe, anh Hùng đuổi theo thì bị 3 tên trong nhóm cản để đồng bọn tẩu thoát. Từ hình ảnh camera an ninh, Công an truy bắt băng nhóm cướp giật tài sản có tổ chức.

Ngày 29/9, Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Trưởng công an P.An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Đậu Văn Kiều (21 tuổi), Võ Hồng Thành (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Hoàng Quốc Sỹ (25 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi tổ chức cướp giật tài sản trên địa bàn.

Truy đuổi trộm, nạn nhân bị 3 tên lao ra cản để đồng bọn tẩu thoát - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại Công an.

Được biết, nhóm đối tượng trên đều có tiền án về tội "Cướp giật, trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 28/9, nhóm đối tượng trên cùng với 1 đối tượng tên Thế (chưa rõ nhân thân lai lịch) lên đường hành nghề trộm cắp.

Khi đến đường D11, thuộc khu dân cư Việt Sing, KP4, P.An Phú, nhóm phát hiện chiếc xe máy mang BKS: 38L1 – 057.82 của anh Nguyễn Văn Hùng đang dựng trước cửa phòng trọ liền ra tay trộm cắp.

Phát hiện bị kẻ gian trộm cắp, anh Hùng đuổi theo thì bị 3 tên còn lại cản để đồng bọn tẩu thoát. Anh Hùng đến công an P.An Phú trình báo sự việc.

Xét thấy hành vi, thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm cắp có tổ chức, lãnh đạo công an P.An Phú đã điện báo cho Đội cảnh sát hình sự công an TX.Thuận An.

Đồng thời, phối hợp cùng với các hiệp sĩ trong CLB phòng chống tội phạm của phường kết hợp với lực lượng công an phường chốt chặn, theo dõi trên các tuyến đường bọn chúng có thể đưa tan vật ra khỏi địa phương.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên nhiều tuyến đường KP.4, P.An Phú, Công an đã nhận dạng được biển số xe máy vừa bị mất cùng đối tượng đang duy chuyển về hướng P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An nên bố trí lực lượng theo dõi.

Đến 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng nêu trên cùng tang tại KP.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp.

Tại Công an, nhóm 3 đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an đang tiến hành truy xét đối tượng còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại