Truy đuổi, ném bể kính chắn gió xe ô tô

HỒ LƯU |

VKSND TX Sông Cầu, Phú Yên vừa truy tố Dương Văn Bi (sinh năm 1989) về hai tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, vào khoảng 18h15 ngày 30-3-2017, Võ Thành Lâm dùng dao chém Dương Thanh Bình gây thương tích rồi lên xe ô tô biển số 51F-… do bạn là Võ Kim Khánh điều khiển đang chở vợ (tên Vy) và những người khác về thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh.

Biết tin, Dương Văn Bi (anh ruột Bình) đã đi tìm chặn xe biển số 51F. Khi thấy xe của Khánh đi đến, Bi ra tín hiệu dừng lại nhưng Khánh không dừng.

Do đó, Huỳnh Thanh Nhựt điều khiển xe mô tô chở Bi đuổi theo. Những người bạn của Bi cũng điều khiển xe môtô đuổi theo xe ôtô của Khánh. Khi xe ôtô chạy đến gần cầu Hòa Lợi, Khánh đổi cho Lâm điều khiển xe.

Đến đoạn QL1A, Lâm cho xe quay đầu lại thì Bi và một người bạn leo qua dải phân cách để chặn xe ôtô nhưng Lâm vẫn tiếp tục cho xe chạy.

Bi nhặt một miếng bê tông ở ven đường ném trúng kính chắn gió xe ôtô làm vỡ kính (gây thiệt hại hơn 9,8 triệu đồng); miếng bê tông rơi vào bên trong xe trúng người chị Vy gây thương tật 29%.

Được biết, Võ Thành Lâm có hành vi dùng dao chém vào tay Dương Thanh Bình gây thương 12%, VKSND TX Sông Cầu đã truy tố Lâm về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại