Trượt chân ngã xuống hố sâu, bé trai 9 tuổi đuối nước thương tâm

Trí Minh |

Đi cùng dì bắt cá ở ao gần nhà, bé trai 9 tuổi không may tử vong khi bị trượt chân xuống hố sâu.

Ngày 13/8, Công an TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến bé trai 9 tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là bé Nguyễn Cường Thịnh (9 tuổi, ngụ phường 2, TP. Bạc Liêu) con trai anh Nguyễn Văn Cường (33 tuổi).

Do gia đình anh Cường không báo Công an và không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên bệnh viện đã bàn giao bé về cho gia đình lo hậu sự.

Theo lời kể của anh Cường, khoảng 16h ngày 11/8, cháu Thịnh cùng với người dì đi bắt cá ở ao nước gần nhà. Trong lúc mải mê bắt cá, cháu Thịnh không may bị trượt chân ngã xuống hố sâu khoảng 3m.

Khi phát hiện cháu mình bị trượt chân, người dì đang bắt cá gần đó đã hô hoán mọi người đến cứu vớt. Ngay sau đó, cháu Thịnh được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Thịnh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh Cường khó khăn. Cháu Thịnh cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng anh. Hai vợ chồng phải gửi bé lại cho ông bà ngoại chăm sóc để lên TP.HCM đi làm thuê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại