Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng

Anh Anh (tổng hợp) |

Sau nhiều năm chia tay, Thu Ngọc vẫn làm bạn với chồng cũ.

Thu Ngọc sinh năm 1988 và hoạt động ca hát ở nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM từ lúc mới 3 tuổi.

Sau khi học thanh nhạc chuyên nghiệp, Thu Ngọc chính là người dìu dắt nhóm Mây Trắng từ khi mới có các thành viên như: Ngọc Châu, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy đến lúc nhóm đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng và chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 1.

Thu Ngọc (ngoài cùng bên trái - pv) là người dẫn dắt nhóm Mây Trắng từ khi mới thành lập đến lúc nhóm chạm đến đỉnh cao sự nghiệp.

Cuối năm 2012, Thu Ngọc bất ngờ lên xe hoa với ông xã Việt kiều tên Quang Dũng. Chồng chính là người đã học chung nhiều cấp học với nữ ca sĩ và cùng gia đình sang Mỹ để lập nghiệp. Sau kết hôn, Thu Ngọc vẫn tích cực tham gia các hoạt động của nhóm.

Tuy nhiên đến đầu tháng 06/2013, cô tuyên bố chia tay Mây Trắng sau 13 năm gắn bó. Là người bám trụ lâu nhất sau nhiều lần nhóm thay đổi thành viên, việc Thu Ngọc không còn hoạt động nhóm gây nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Khi rời Mây Trắng, Thu Ngọc làm "bà bầu" cho nhóm TVM một thời gian ngắn nhưng không đạt thành công như mong đợi. Từ đó cô quyết định sang Mỹ cùng chồng để vun vén tổ ấm.

Suốt nhiều năm qua, Thu Ngọc không tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến giải trí ở cả trong nước, hải ngoại và khá kín tiếng chuyện đời tư.

Lần hiếm hoi thành viên giữ được hình ảnh nhất của nhóm Mây Trắng lộ diện là cùng Thu Thủy đi xem showcase của Thu Minh tổ chức vào giữa năm 2019.

Nhưng trong bài phỏng vấn mới nhất trên Ngoisao.net, Thu Ngọc xác nhận đã âm thầm ly hôn chồng được 4 năm và đang sinh sống chính ở Việt Nam.

Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 3.

Sau khi ly hôn, Thu Ngọc không trở lại làng giải trí.

Chia sẻ lý do không giữ được hôn nhân với người đàn ông đã gắn bó với mình hơn 20 năm, cựu ca sĩ cho biết: "Rất nhiều mâu thuẫn xảy trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Tôi và mẹ anh không hợp nhau, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn căng thẳng.

Tôi cũng không thích cuộc sống ở Mỹ, cứ sang 2-3 tháng tôi lại khóc và đòi về. Trong một lần xung đột, anh nói: "Em phải suy nghĩ kỹ. Nếu em cứ muốn về Việt Nam thì chúng ta không thể sống cùng nhau đến hết đời được".

Chúng tôi trải qua một năm mệt mỏi với những dằn vặt và trách móc. Anh thường im lặng và sự im lặng đó khiến tôi ngạt thở.

Tôi đi đến quyết định ly hôn khi không thể chịu đựng thêm cuộc sống ở Mỹ. Lúc đó anh gần như buông tay vì không muốn cố gắng dàn xếp mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh".

Không chỉ trải qua chuyện buồn ly hôn, việc thụ tinh ống nghiệm với mong muốn sinh đôi của Thu Ngọc cũng không thành khiến cô stress suốt một thời gian dài. Nhờ sự động viên từ phía gia đình, phải mất vài tháng Thu Ngọc đã vượt qua được cú sốc lớn của cuộc đời.

Vẫn dành những lời tốt đẹp nhất cho chồng cũ, Thu Ngọc cũng đã nói chuyện lại và làm bạn với người xưa và cả hai luôn hỗ trợ nhau những lúc cần thiết. Sau những thăng trầm của cuộc đời, Thu Ngọc chưa có ý định tái xuất showbiz mà dành thời gian trải nghiệm cuộc sống.

Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 4.
Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 5.

Cách đây vài năm, Thu Ngọc có chụp bộ ảnh nude với một số thành viên cũ của nhóm Mây Trắng nhưng không tiết lộ chuyện mình đã ly hôn.

Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 6.
Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 7.
Trưởng nhóm Mây trắng: Thụ tinh ống nghiệm không thành, âm thầm ly hôn vì không hợp mẹ chồng - Ảnh 8.

Lần xuất hiện gần nhất của cô là cùng Thu Thủy đi xem showcase của Thu Minh tổ chức vào giữa năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại