*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quan điểm của Giáo sư Trương Nguyện Thành về "sự học", sự thành công cũng như thất bại khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.
Ông Trương Nguyện Thành, người được trìu mến gọi bằng cái tên “Giáo sư quần đùi” đã có những trải lòng xoay quanh quan điểm sống của mình.
Chấp nhận bóng tối thì sẽ tìm thấy ánh sáng. Chấp nhận đau khổ thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Chấp nhận thất bại sẽ tìm thấy thành công. Chấp nhận vô vọng để tìm thấy tia sáng hy vọng.
GS Trương Nguyện Thành đã đưa ra dẫn chứng chứng minh, ngoài chuyên môn, ông có đủ khả năng quản lý và điều hành một trường ĐH.
Hiện có khoảng 5 triệu người Việt xa xứ, nếu hỏi họ có muốn về quê hương xứ sở, tôi tin 80-90% trong số họ sẽ gật đầu. Nhưng…
Nhiều người đã nói việc GS Thành phải ra đi giống như một trò chơi, có gì phải ồn ào. Game over – trò chơi kết thúc. Kẻ thua thì phải rời sàn đấu. Chấm hết.
Dù được 16 trong tổng số 18 thành viên Hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen đồng ý đề cử giữ chức hiệu trưởng nhà trường, nhưng GS Trương Nguyện Thành không đủ chuẩn đảm nhiệm vị trí này.
"Chưa đủ 5 năm quản lý ở cấp khoa/phòng" theo điều 20 Luật giáo dục khiến cho "giáo sư mặc quần đùi" - Trương Nguyện Thành đã không được công nhận là hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.
Chuyến bay đưa GS Thành trở lại Mỹ chỉ mất hơn 20 tiếng, kể cả thời gian transit. Nhưng có thể 20 năm nữa, ông mới nghĩ đến chuyện quay trở lại…
Nếu những giấy phép con không được loại bỏ thì sẽ có nhiều người tài như GS Trương Nguyện Thành không muốn trở về.
TS Trần Vinh Dự cho rằng GS Trương Nguyện Thành là một nhà khoa học giỏi về học thuật, có tên tuổi trong lĩnh vực mà ông tham gia nghiên cứu.
Cách đây ít lâu, bà Phạm Chi Lan đã có một câu nói nổi tiếng day dứt: "Đi định cư ở nước ngoài cả, đất nước này ai xây dựng đây?"