Trường Giang: "Hari Won không phải vì đồng tiền mới làm game show"

Tùng Ninh |

"Hari Won cũng không phải vì đồng tiền mới làm game show mà vì yêu công việc, coi công việc nằm trong tim mình nên mới đến đây" – Trường Giang nói.

Tối qua (15/8), tập đầu tiên của chương trình Kỳ tài thách đấu mùa ba đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn, thú vị.

Lâm Vỹ Dạ: "Tôi không ngờ Hari Won vì đồng tiền mà như vậy"

Mở đầu chương trình là sự xuất hiện của MC Trường Giang, cùng ba người chơi chủ nhà là Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa.

Vì đây là lần đầu tiên cả ba cùng tham gia game show này, nên Trường Giang có nhắc nhở và gợi ý về cách chơi:

"Xuất hiện trong chương trình này với tư cách chủ nhà thì phải trụ ở đây cả mùa, sau đó đàn áp khách mời. Để làm được vậy phải có chiêu trò để chèn ép họ.

Trường Giang: Hari Won không phải vì đồng tiền mới làm game show - Ảnh 1.

Riêng về những chiêu trò chèn ép, giật giọng này nọ thì Lâm Vỹ Dạ quá giỏi rồi".

Lâm Vỹ Dạ lập tức phản bác: "Làm như thế thì ác lắm. Tôi không hiểu sao người ta trả lương cho tôi đến đây mà lại làm trò ác vậy. Thôi đi về đi". Nói rồi, cô toan kéo tay Hari Won và Mạc Văn Khoa về.

Hari Won kéo Mạc Văn Khoa ở lại và nói: "Lâm Vỹ Dạ không thích thì cứ đi về đi, còn tôi với Mạc Văn Khoa vẫn ở lại".

Lâm Vỹ Dạ thấy vậy liền thốt lên: "Trời ơi, tôi không ngờ Hari Won vì đồng tiền mà như vậy".

Trường Giang ngay tức khắc liền lên tiếng bênh vực Hari Won cùng Mạc Văn Khoa: "Lâm Vỹ Dạ nói vậy sai rồi, riêng Mạc Văn Khoa không phải vì đồng tiền mới đến đây, mà vì tình yêu dành cho khán giả nên mới đến.

Trường Giang: Hari Won không phải vì đồng tiền mới làm game show - Ảnh 3.

Hari Won cũng không phải vì đồng tiền mới làm game show, mà vì yêu công việc, coi công việc nằm trong tim mình nên mới đến đây".

Đến lúc này, Lâm Vỹ Dạ vẫn khăng khăng: "Còn tôi đến đây vì cái tâm của mình. Tôi không thể nào đi hại người khác được".

Mạc Văn Khoa thấy vậy mới trấn an Lâm Vỹ Dạ: "Anh Trường Giang nói đùa vậy thôi, chứ tôi biết Lâm Vỹ Dạ là người tốt, luôn mang ánh sáng đến cho mọi người. Đây là ánh sáng chân lí, chứ không phải ánh sáng bóng đèn bóng điện".

Tới đây, Lâm Vỹ Dạ mới trả vờ hết giận ở lại tham gia chương trình.

Lâm Vỹ Dạ: "Tôi nghĩ cái mồm Trấn Thành không ai qua được"

Trước khi bước vào các phần chơi, Hari Won còn khích lệ Lâm Vỹ Dạ: "Đến với chương trình này là chúng ta được làm mẹ thiên hạ rồi".

Trường Giang: Hari Won không phải vì đồng tiền mới làm game show - Ảnh 4.

Trường Giang nghe vậy liền nhắc: "Chưa chắc, vì những người chơi xuất hiện trong chương trình hôm nay đều là các khách mời giỏi về ăn nói. Họ có thể nuốt được cả ba người các bạn nhờ sự duyên dáng trong cách ăn nói của họ.

Họ là những người trẻ trung, được nhiều khán giả yêu mến và nói rất nhiều. Tôi khẳng định, về tài ăn nói, nếu Trấn Thành đứng thứ hai thì họ là số một. Họ đã vượt qua Trấn Thành về khả năng ăn nói".

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên thốt lên: "Ủa ghê vây sao? Tôi nghĩ cái mồm Trấn Thành không ai qua được, mà cuối cùng vẫn có người vượt qua được".

Trường Giang: Hari Won không phải vì đồng tiền mới làm game show - Ảnh 5.

Trường Giang nói thêm: "Ba người này mà gom lại thì Trấn Thành không có cửa, chỉ có nước tắt điện đi ngủ".

Hari Won nghe vậy liền tỏ ý: "Vậy tôi có thể mời họ về sống cùng tôi được không, để cho chồng tôi đi ngủ sớm".

Trường Giang lập tức trêu Hari Won: "Sao nghe Hari Won nói cảm tưởng cuộc sống của cô ấy bi đát quá vậy?".

Ba con người mà Trường Giang ca ngợi có thể vượt qua Trấn Thành là Minh Dự, Quang Trung và Huỳnh Lập.

Trường Giang: Hari Won không phải vì đồng tiền mới làm game show - Ảnh 6.

Vừa bước ra, Trường Giang đã yêu cầu Minh Dự làm thơ khen Lâm Vỹ Dạ xinh, nhưng anh thẳng thừng nói: "Tôi không làm được vì mặt Lâm Vỹ Dạ không nằm trong cấu hình "xinh" của tôi. Tôi không thể nịnh nọt người khác như thế. Tôi chỉ có thể nói: Thiên thần có phải chị không, chị như con quỷ lông bông giữa đời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại