Trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan: "U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất"

Thiên Vũ |

Bà Watanya Wongopasi, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đánh giá rất cao thầy trò HLV Hữu Thắng ở SEA Games 29 vào tháng 8 tới tại Malaysia.

Watanya Wongopasi từng là một phóng viên truyền hình nổi tiếng của các kênh truyền hình Chanel 3, Chanel 5, Chanel 9 và từng được giới trẻ Thái Lan hâm mộ bởi ngoại hình xinh đẹp, khả ái.

Trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan: U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất - Ảnh 1.

Sau khi thành công với cương vị phóng viên truyền hình, bà bắt đầu chuyển sang lĩnh vực kinh doanh truyền thông và trở thành chủ tịch của tập đoàn truyền thông Spring News. Hiện tại, ngoài Spring News, bà Watanya Wongopasi còn là chủ tịch của tập đoàn truyền thông News Network Corp PCL.

Watanya Wongopasi cũng được xem là người đàn bà quyền lực và nổi tiếng của bóng đá Thái Lan. Nhiều năm qua, bà nắm giữ vai trò Trưởng đoàn của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan cũng như các đội trẻ. Nhưng ở SEA Games 29, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vai trò Trưởng đoàn ở đội tuyển nam Thái Lan.

Trong ngày ra mắt báo chí Thái Lan, bà Watanya Wongopasi cho biết cả hai đội tuyển bóng đá nam của Thái Lan là đội U22 Thái Lan (môn bóng đá 11 người) và đội tuyển Futsal Thái Lan đều đã sẵn sàng với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch và giành trọn 2 HCV môn bóng đá nam.

Trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan: U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất - Ảnh 2.

"Chúng tôi đã tập luyện cũng như nghiên cứu đối thủ một cách kỹ lưỡng và sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ cả hai tấm HCV ở môn bóng đá nam và nữ", bà Watanya Wongopasi chia sẻ với truyền thông xứ chùa vàng.

Theo đó, đánh giá về các đối thủ lớn nhất của Thái Lan cho mục tiêu giành HCV SEA Games 29 ở bóng đá nam và bóng đá nữ, bà Watanya đều xem Việt Nam là đối thủ lớn nhất.

"Ở môn bóng đá nữ, chúng tôi sẽ phải đối mặt với hai đối thủ quen thuộc là Việt Nam và Myanmar. Còn ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất ở vòng đấu bảng, bởi họ là đội bóng gồm nhiều cầu thủ chất lượng đã thi đấu cùng nhau nhiều năm qua. Dẫu vậy, tôi vẫn tin chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu là bảo vệ tấm HCV SEA Games."

Trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan: U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất - Ảnh 3.

Trước những câu hỏi của báo chí Thái Lan về màn trình diễn kém thuyết phục của U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á, bà Watanya tin rằng mọi chuyện sẽ khác ở SEA Games: "Chúng tôi không thể hài lòng với những gì diễn ra ở vòng loại U23 châu Á, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn ở SEA Games."

Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan, Đông Timor, Indonesia, Campuchia và Philipines. Bảng đấu có 5 đội, nên khó khăn và thách thức đang chờ đón thầy trò HLV Hữu Thắng trên đất Malaysia và tháng 8 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại