Trước nghi vấn đi xe biển giả, Trưởng công an phường nói: Đang chờ đến đầu số 5 để bấm số

PV |

Trưởng công an phường Nghi Thu nói, ông mặc sắc phục mà đi xe không có biển số thì không hay.

Dư luận địa phương xôn xao việc ông Trương Như Hà, Trưởng công an phường Nghi Thu, thị xã Cử Lò, tỉnh Nghệ An đi ô tô hiệu Honda CRV mang BKS 37A-20700 - được cho là "biển giả".

Sáng nay, một đại diện công an phường Nghi Thu cho biết trên báo Đất Việt, hiện ông Trương Như Hà vẫn đi ô tô đi làm, còn biển giả hay thật thì vị này không rõ.

Hôm qua (21/11), Trưởng công an phường Nghi Thu Trương Như Hà thừa nhận trên báo Gia đình & Xã hội, BKS 37A – 20700 gắn vào ô tô của ông chỉ là biển "đeo tạm".

Ông Hà nói ô tô Honda CRV ông mới mua, thủ tục giấy tờ đã làm xong hết, hiện chỉ chờ bấm biển để lắp vào.

Lý giải việc "đeo tạm" biển số 37A – 20700, vị trưởng công an bày tỏ, do ông mặc sắc phục mà đi xe không có biển thì không hay. Ông nói chỉ đi từ nhà tới cơ quan đoạn đường gần 2km, chứ không khi nào đi xa.

"Hiện biển số đang ở đầu số 4 theo phong thủy thì không được tốt cho lắm nên đang chờ đến đầu số 5 để bấm số”, nguồn trên dẫn lời ông Trương Như Hà.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thắng, Phòng CSGT, Công an Nghệ An cũng khẳng định, nếu xe Honda CRV mang biển trên thì chắc là biển giả, vì địa bàn tỉnh không có ô tô CRV nào mang biển số 37A – 20700.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại