Trưởng công an huyện thông tin vụ con đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương ống, bầm tím người

Ngọc Tú |

Nghi ngờ bố lấy trộm tiền của gia đình, T. đã đánh đập bố mình đến mẻ bánh chè, mẻ xương ống, gãy xương sườn và bầm tím người phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 9/12, Đại tá Lê Văn Thái - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú xóm 4, xã Hưng Lợi) bạo hành, đánh đập bố đẻ mình phải nhập viện cấp cứu.

Trưởng công an huyện thông tin vụ con đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương ống, bầm tím người - Ảnh 1.

Ông N. bị con trai đánh đâp phải nhập viện điều trị.

"Tôi đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Quan điểm là xử lý đúng người đúng tội.

Tuy nhiên hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin thêm cho cơ quan báo chí, khi nào có kết luận điều tra chúng tôi sẽ cung cấp.

Quan điểm của tôi là không thể chấp nhận được. Con mà bạo hành, đánh đập bố dù bất cứ lý do gì cũng không được. Vụ việc phải làm thận trọng, thấu tình đạt lý. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ đạo làm kiên quyết, làm nhanh nhất có thể", Đại tá Thái thông tin.

Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Văn Kiên - Trưởng Công an xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, ông Nguyễn Võ N. (SN 1959, trú xã Hưng Lợi) hiện đã trở về nhà sau nửa tháng điều trị vì bị con trai đánh đập.

Trưởng công an huyện thông tin vụ con đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương ống, bầm tím người - Ảnh 2.

Ông N. bị đánh gãy 1 xương sườn.

Trưởng công an huyện thông tin vụ con đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương ống, bầm tím người - Ảnh 3.

Bánh chè ở đầu gối và xương ống chân trái của ông N. bị con trái đánh đập mẻ.

Theo ông Kiên, trước đó ngày 22/11, ông N. bị con trai là Nguyễn Văn Tới đánh đập. Phát hiện sự việc, những người hàng xóm đã báo lên công an xã để làm rõ. Ông N. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sỹ xác định ông N. bị mẻ bánh chè, mẻ xương ống, gãy 1 xương sườn. Trên cơ thể ông năng bị bầm tím khắp nơi, cả mặt, tay chân bầm tím đều do người con trai đánh đập.

Sự việc sau đó đã được Công an xã Hưng Lợi báo cáo lên Công an huyện Hưng Nguyên. Nguyễn Văn Tới sau đó bị công an triệu tập lên để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, Tới thừa nhận có đánh đập bố mình và dùng tay, chân đánh. Tới cho biết, nguyên nhân đánh đập bố mình là do nghi bố lấy trộm số tiền 5 triệu đồng đi uống rượu mà em trai gửi về nuôi cháu.

Trưởng công an huyện thông tin vụ con đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương ống, bầm tím người - Ảnh 4.

Trưởng công an huyện thông tin vụ con đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương ống, bầm tím người - Ảnh 5.

Hai tay ông N. chi chít vết bầm tím do con trai bạo hành.

Được biết, ông N. có 2 người con, trong đó Tới là người con trai đầu và có một em trai đang sinh sống và làm việc tại Nga. Tới làm công việc lái xe chở hàng tuyến Nghệ An - Hà Nội và đi làm một tuần mới về nhà một lần.

Thường ngày ông N. hay uống rượu. Tuy nhiên phía công an và hàng xóm cho biết, ông N. chỉ uống rượu vì thèm chứ không hề quậy phá gia đình hay làng xóm.

Trước đó, ông N. cũng thường xuyên bị con trai đánh đập. Tuy nhiên sự việc bị gia đình giấu và chính ông N. cũng không nói ra ngoài nên không ai biết. Mới đây, ông N. bị đánh đập quá mạnh phải nhập viện nên hàng xóm và công an mới phát hiện.

"Ông N. được đưa đi giám định tỷ lệ thương tật nhưng không rõ kết quả như nào vì chưa thấy gửi giấy tờ gì về. Sau mấy ngày nằm viện hiện ông ấy đã về nhà tiếp tục điều trị, sức khỏe ông có đỡ hơn nhiều", ông Kiên thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại