*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều 10-2, TAND TP HCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo vụ án can thiệp đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.
Bị cáo Trương Châu Hữu Danh cùng đồng phạm trong nhóm "Báo Sạch" không được giảm nhẹ hình phạt tại phiên toà xử phúc thẩm ngày 27-1.
Trương Châu Hữu Danh cùng 4 bị cáo khác là thành viên của nhóm "Báo Sạch" đã có đơn kháng cáo sau khi TAND huyện Thới Lai tuyên án phạt tù.
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 28/10, TAND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” tổng cộng 12 năm 6 tháng tù và cấm hành nghề báo chí trong 3 năm.
8h sáng 26/10, Trương Châu Hữu Danh và bị cáo Nhã, Bảo và Giang được đưa đến trụ sở TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Riêng bị cáo Lê Thế Thắng đang tại ngoại và có đơn xin xét xử vắng mặt.
Cần xử lý nghiêm hành vi của Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo Sạch”.
Quá trình thống nhất cùng nhau thành lập Fanpage “Báo Sạch” và Group “Làm Báo Sạch” đăng bài viết, các bị can nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu hơn 2,8 tỷ đồng và chia nhau hưởng lợi.
Ngày 6/8, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố 5 bị can trong nhóm “Báo Sạch” do Trương Châu Hữu Danh cùng đồng bọn thực hiện, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Khi hay tin Trương Châu Hữu Danh bị bắt, Lê Thế Thắng là người trực tiếp thao tác xóa Fanpage "Báo Sạch" và kênh YouTube "BS Chanel".
Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ xác định Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm không chỉ đăng tải lên mạng xã hội các bài viết xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, vu khống, xúc phạm danh dự các cá nhân, tổ chức mà còn cùng đồng bọn lập nhóm “Báo sạch” để nhận 2,8 tỷ đồng của doanh nghiệp, cá nhân ở các địa phương.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ phát hiện Trương Châu Hữu Danh cùng các đồng phạm trong nhóm "Báo Sạch" lưu giữ nhiều tài liệu có đóng dấu "Mật" và "Tối Mật". Trong đó, có tài liệu liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải.
Trương Châu Hữu Danh cùng 3 đồng phạm thừa nhận việc đăng tải các bài viết trên mạng xã hội chưa qua kiểm chứng đã gây hiểu nhầm cho nhiều người, dẫn đến làm giảm niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.
Tâm điểm