Trưởng ban giám khảo HHHV Việt Nam: Tâm có điều kiện ăn chơi cả đời nhưng em không làm vậy

Thái An |

“Ngọc Thanh Tâm - gương mặt em không đẹp theo nét đẹp chuẩn ni tấc nhưng cái mà em có khá đặc biệt đó là đôi mắt biết nói”, bà Võ Thị Xuân Trang chia sẻ.

Ngọc Thanh Tâm vừa tái xuất màn ảnh với vai cô gái bướng bỉnh tên Diệu Hiền trong phim "Yêu em bất chấp". Trong những ngày đầu phim ra rạp, vai diễn của Ngọc Thanh Tâm đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Ngoài những lời khen Ngọc Thanh Tâm diễn xuất tốt hơn sau khi tham gia: Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư… thì cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc, hình ảnh của cô gái sinh năm 1993 không phù hợp với nhân vật ngổ ngáo.

Trưởng ban giám khảo HHHV Việt Nam: Tâm có điều kiện ăn chơi cả đời nhưng em không làm vậy - Ảnh 1.

Ngọc Thanh Tâm nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đóng "Yêu em bất chấp".

Thậm chí còn có tin đồn, nhờ gia đình gia thế, Ngọc Thanh Tâm mới được góp mặt trong dự án này. Trước nhiều luồng tin khác nhau, Ngọc Thanh Tâm đã đăng dòng trạng thái khá dài lên mạng xã hội để đáp trả dư luận.

Nữ diễn viên khẳng định chưa từng xin tiền gia đình để tiêu phung phí, mua sắm đồ hiệu. Bên cạnh đó, Ngọc Thanh Tâm cho biết để có những vai diễn trong sự nghiệp, cô từng casting trượt nhiều lần và phải tự nỗ lực mới được các ê kíp làm phim ghi nhận.

Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, dòng trạng thái của Ngọc Thanh Tâm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí và cư dân mạng.

Là người từng dạy dỗ, định hướng cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, bà Võ Thị Xuân Trang -  trưởng ban giám khảo "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" đã có những nhận định thẳng thắn về Ngọc Thanh Tâm.

Trưởng ban giám khảo HHHV Việt Nam: Tâm có điều kiện ăn chơi cả đời nhưng em không làm vậy - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Xuân Trang (ở giữa - pv).

Cụ thể, sau khi ra rạp xem bộ phim "Yêu em bất chấp", bà Võ Thị Xuân Trang chia sẻ ảnh của Ngọc Thanh Tâm lên trang cá nhân và viết: "Mình chỉ là một khán giả bình thường U50, một bà mẹ cuối tuần đi xem phìm cùng con gái và em gái.

Mình không hiểu biết nhiều về điện ảnh và đi xem với tâm thế hết sức vui vẻ để thưởng thức chứ không phải để khen chê.

Ngọc Thanh Tâm - gương mặt em không đẹp theo nét đẹp chuẩn ni tấc nhưng cái mà em có khá đặc biệt đó là đôi mắt biết nói. Có rất nhiều cảnh trong phim đôi mắt em nói được nỗi đau em đang mang, chất chứa mà em phải gánh mà không thể nói.

Khuôn mặt rất cá tính, có những góc mặt rất xinh, rất quốc tế, không thể nhầm lẫn với gương mặt nào khác. Em diễn khá tốt trong vai Hiền, thật tự nhiên chứ không quá chuyên nghiệp như kịch nói...

Và Ngọc Thanh Tâm ơi, em hãy tự tin nhé, 9 người 10 ý, khen chê là lẽ thường nên em đừng quá hoang mang.

Cô nghĩ đây là bộ phim có giá trị cao về mặt nhân văn, hướng con người quay về những nét đẹp: yêu thương, tốt bụng, giúp đỡ nhau, chân thành, vẻ đẹp thiên nhiên, tình cảm nhẹ nhàng, không có cảnh nóng và lại rất hài.

Hãy tự hào vì em luôn siêng năng cống hiến vì nghệ thuật. Em có điều kiện để ăn chơi sung sướng cả đời nhưng em không làm vậy. Em luôn lao động, em hướng đến việc phát triển bản thân, tài năng và luôn say mê nghề nghiệp".

Trưởng ban giám khảo HHHV Việt Nam: Tâm có điều kiện ăn chơi cả đời nhưng em không làm vậy - Ảnh 3.

Trước "Yêu em bất chấp", Ngọc Thanh Tâm từng đóng phim: Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư...

Ngoài bà Võ Thị Xuân Trang, Ngọc Thanh Tâm còn nhận được lời động viên từ: NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Minh Trang, Trang Trần, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trang Pháp, Thiều Bảo Trâm, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ… trong quãng thời gian gặp nhiều áp lực với vai diễn mới.

Trang Trần nhắn nhủ đàn em thân thiết rằng: "Mỗi lần em đi casting bị trượt, em cần thuê chị đi quay trực tiếp cho cả xã hội thấy em cũng như bao bạn khác, cũng tự mình đến tìm cơ hội ở những buổi cạnh tranh khốc liệt! Chính vì vậy sự tử tế chỉ dành cho người xứng đáng em ạ". 

Còn NSƯT Mỹ Uyên - người đóng vai mẹ Ngọc Thanh Tâm trong phim bình luận: "Hãy lắng nghe những lời từ người tử tế".

Clip Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm diễn cảnh Trọng Thủy, Mị Châu trong "Yêu em bất chấp".

Ngọc Thanh Tâm vừa tái xuất màn ảnh với vai cô gái bướng bỉnh tên Diệu Hiền trong phim "Yêu em bất chấp". Trong những ngày đầu phim ra rạp, vai diễn của Ngọc Thanh Tâm đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Ngoài những lời khen Ngọc Thanh Tâm diễn xuất tốt hơn sau khi tham gia: Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư… thì cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc, hình ảnh của cô gái sinh năm 1993 không phù hợp với nhân vật ngổ ngáo.

Thậm chí còn có tin đồn, nhờ gia đình gia thế, Ngọc Thanh Tâm mới được góp mặt trong dự án này. Trước nhiều luồng tin khác nhau, Ngọc Thanh Tâm đã đăng dòng trạng thái khá dài lên mạng xã hội để đáp trả dư luận.

Nữ diễn viên khẳng định chưa từng xin tiền gia đình để tiêu phung phí, mua sắm đồ hiệu. Bên cạnh đó, Ngọc Thanh Tâm cho biết để có những vai diễn trong sự nghiệp, cô từng casting trượt nhiều lần và phải tự nỗ lực mới được các ê kíp làm phim ghi nhận.

Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, dòng trạng thái của Ngọc Thanh Tâm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí và cư dân mạng.

Là người từng dạy dỗ, định hướng cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cô Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers, trưởng giám khảo "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" đã có những nhận định thẳng thắn về Ngọc Thanh Tâm.

Cụ thể, sau khi ra rạp xem bộ phim "Yêu em bất chấp", cô Võ Thị Xuân Trang chia sẻ ảnh của Ngọc Thanh Tâm lên trang cá nhân và viết: "Mình chỉ là một khán giả bình thường U50, một bà mẹ cuối tuần đi xem phìm cùng con gái và em gái.

Mình không hiểu biết nhiều về điện ảnh và đi xem với tâm thế hết sức vui vẻ để thưởng thức chứ không phải để khen chê.

Ngọc Thanh Tâm - gương mặt em không đẹp theo nét đẹp chuẩn ni tấc, nhưng cái mà em có khá đặc biệt đó là đôi mắt biết nói. Có rất nhiều cảnh trong phim đôi mắt em nói được nỗi đau em đang mang, chất chứa mà em phải gánh mà không thể nói.

Khuôn mặt rất cá tính, có những góc mặt rất xinh, rất quốc tế, không thể nhầm lẫn với gương mặt nào khác. Em diễn khá tốt trong vai Hiền, thật tự nhiên chứ không quá chuyên nghiệp như kịch nói...

Và Ngọc Thanh Tâm ơi, em hãy tự tin nhé, 9 người 10 ý, khen chê là lẽ thường nên em đừng quá hoang mang.

Cô nghĩ đây là bộ phim có giá trị cao về mặt nhân văn, hướng con người quay về những nét đẹp: yêu thương, tốt bụng, giúp đỡ nhau, chân thành, vẻ đẹp thiên nhiên, tình cảm nhẹ nhàng, không có cảnh nóng và lại rất hài.

Hãy tự hào vì em luôn siêng năng cống hiến vì nghệ thuật. Em có điều kiện để ăn chơi sung sướng cả đời, nhưng em không làm vậy. Em luôn lao động, em hướng đến việc phát triển bản thân, tài năng và luôn say mê nghề nghiệp".

Ngoài cô Võ Thị Xuân Trang, Ngọc Thanh Tâm còn nhận được lời động viên từ: NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Minh Trang, Trang Trần, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trang Pháp, Thiều Bảo Trâm, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ… trong quãng thời gian gặp nhiều áp lực với vai diễn mới.

Trang Trần nhắn nhủ đàn em thân thiết rằng: "Mỗi lần em đi casting bị trượt, em cần thuê chị đi quay trực tiếp cho cả xã hội thấy em cũng như bao bạn khác, cũng tự mình đến tìm cơ hội ở những buổi cạnh tranh khốc liệt!

Chính vì vậy sự tử tế chỉ dành cho người xứng đáng em ạ". Còn NSƯT Mỹ Uyên - người đóng vai mẹ Ngọc Thanh Tâm trong phim bình luận: "Hãy lắng nghe những lời từ người tử tế".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại