Trước vụ phóng tên lửa, Triều Tiên cảnh cáo Mỹ sẽ phải trả giá bằng cuộc tấn công hủy diệt

Thủy Thu |

Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử tên lửa vào đúng dịp Quốc khánh Mỹ 4/7.

Sáng 4/7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ địa điểm ở tỉnh Pyongan Bắc, gần biên giới Trung Quốc-Triều Tiên.

Một chuyên gia về vấn đề Triều Tiên thuộc Đại học Yonsei (Hàn Quốc) nhận định, mục đích vụ phóng tên lửa này của Bình Nhưỡng có khả năng nhằm để đáp trả cuộc điện đàm vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đáng chú ý, trước đó ngày 3/7, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên cho biết, nước này lên án mạnh mẽ việc Mỹ tuyên bố "gia tăng áp lực, tăng cường biện phát trừng phạt, tiếp tục tiến hành những hành vi khiêu khích trên bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận".

Mới đây, ngày 20/6, sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, Washington đã điều hai máy bay ném bom chiến lược B-1B từ căn cứ quân sự ở đảo Guam tới Triều Tiên để diễn tập cùng chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc như một phần trong cuộc tập trận chung thường kỳ nhằm mục đích kiềm chế mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đặc biệt, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn nguồn thạo tin trong quân đội Mỹ tiết lộ, nhóm tàu sân bay USS Nimitz sẽ được cử tới Tây Thái Bình Dương phối hợp diễn tập trên biển với USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan trong thời gian tới để đối phó với Bình Nhưỡng.

Theo đó, báo Triều Tiên cho rằng, việc Washington sử dụng các loại vũ khí hiện đại nhất tiến hành các hoạt động khiêu khích quân sự sẽ đẩy khu vực bán đảo Triều Tiên vốn đang leo thang căng thẳng đứng trước bờ cực chiến tranh hạt nhân.

Tờ này chỉ ra, những hành động khiêu khích của Mỹ có thể có tác dụng với các quốc gia khác nhưng hoàn toàn không có kết quả đối với Bình Nhưỡng.

"Quân dân Triều Tiên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục khiêu khích, [Bình Nhưỡng] sẽ tấn công hủy diệt", báo Rodong cảnh cáo Mỹ sẽ phải trả một giá đắt vì "hành động liều lĩnh" của Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại