Trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều 2, Trung Quốc thắt chặt an ninh biên giới Trung-Triều

An An |

Một khách sạn quốc tế tại thành phố Đông Bắc Trung Quốc - nơi ông Kim Jong-un từng lưu lại - cũng bất ngờ dừng nhận khách đặt phòng.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/2 đưa tin, hiện thành phố Đan Đông, Trung Quốc - biên giới Trung-Triều đang được tăng cường an ninh nghiêm ngặt trong bối cảnh thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội.

Khách sạn quốc tế Zhonglian - cạnh cầu Hữu Nghị biên giới Trung-Triều bất ngờ dừng nhận đặt phòng từ ngày 23-24/2, Yonhap dẫn nguồn tin dự đoán, động thái này có khả năng liên quan đến việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đi qua Trung Quốc và nghỉ lại khách sạn này trên đường di chuyển bằng tàu hỏa đến Việt Nam dự thượng đỉnh.

Trong khi đó, theo tờ DongA Ilbo, chiều ngày 21/2, một đại diện khách sạn Zhonglian bất ngờ cho biết, do quá trình sửa chữa đường ống nước nên khách sạch sẽ không nhận khách trong ngày 23/2 và không xác định khi nào khách sạn sẽ trở lại hoạt động bình thường; mặc dù sáng cùng ngày người này cho biết, không có vấn đề gì khi đặt phòng vào ngày 23/2.

DongA cho hay, vào tháng trước, khi ông Kim Jong-un sang thăm Trung Quốc, ga tàu hỏa Đan Đông cũng được tăng cường kiểm soát trong khi khách sạn Zhonglian cũng ngừng các hoạt động dịch vụ thông thường.

Tuy nhiên, nguồn tin của Yonhap cho hay, tất cả đến nay cũng chỉ là dự đoán và tình hình trước mắt vẫn tồn tại biến số khi rất có thể chiếc tàu từ Bình Nhưỡng đến Đan Đông chỉ là một chiếc tàu không người.

Trước đây, trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 1958, cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành - ông nội Chủ tịch Kim Jong-un cũng từng di chuyển bằng tàu hỏa qua Đan Đông, Bắc Kinh, Vũ Hán, Quảng Châu và đáp chuyến bay từ Quảng Châu tới Hà Nội.

Trong quá trình di chuyển, ông đã ở lại Bắc Kinh bốn ngày để gặp gỡ lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai khi đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại