Trước khi đi trộm, hai vợ chồng lên chùa “cầu xin”

Minh Toàn |

Trước khi đi trộm hai vợ chồng dắt nhau vào một ngôi chùa để “cầu xin”. Khi đang thực hiện hành vi trộm thì nhân viên phát hiện hô hoán, bắt giữ cả 2.

Ngày 5/1, Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Đăng Thọ (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Do vợ của Thọ là Phạm Thị Bình (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) có giấy xác nhận tâm thần nên Công an đang lập hồ sơ xử lý sau.

Trước khi đi trộm, hai vợ chồng lên chùa “cầu xin” - Ảnh 1.

Đối tượng Thọ tại Công an.

Bước đầu, cả 2 khai nhận hành vi của mình. Theo đó, 2 vợ chồng bàn với nhau vào các cửa hàng dàn cảnh để thực hiện hành vi trộm cắp. Bình sẽ tìm cách nói chuyện với nhân viên để gây sự chú ý, Thọ sẽ lợi dụng để trộm tài sản trong cửa hàng.

Ngày 28/12/2016, Thọ chở Bình trên xe máy mang BKS: 59F1-457.70 tìm kiếm cửa hàng để trộm. Cả 2 rảo quanh rồi dắt nhau vào 1 ngôi chùa trên P.13, Q.Bình Thạnh để "cầu xin".

Sau đó, cả 2 đi đến cửa hàng bán quần áo số 440 đường Nơ Trang Long (P.13, Q. Bình Thạnh) phát hiện chỉ có 1 nhân viên nên giả vờ mua quần áo. Bình tìm cách nói chuyện với nhân viên. Còn Thọ thì lấy trộm chiếc điện thoại hiệu Samsung J7 để trong ngăn bàn.

Nhân viên cửa hàng phát hiện nên hô hoán cho người dân bắt giữ cả hai vợ chồng cùng tang vật giao công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại