Trước khi đá rơi trúng ô tô, tài xế quay đầu xe nhưng không kịp

Hoàng An |

Lãnh đạo địa phương cho biết, tại vị trí xảy ra tai nạn, đá sạt lở, rơi xuống đường quanh năm.

Liên quan đến vụ đá rơi trúng ô tô bốn chỗ làm 1 người chết, trao đổi với PV chiều 4/6, ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) cho biết trước đó, người dân thấy nam tài xế dừng xe bên đường và họ đã gọi cảnh báo.

"Khi tài xế đang quay đầu thì bất ngờ tảng đá trên taluy sạt lở xuống, rơi trúng chiếc xe", chủ tịch xã Lê Lợi nói.

Trước khi đá rơi trúng ô tô, tài xế quay đầu xe nhưng không kịp - Ảnh 1.

Nhiều tảng đá to nằm ngổn ngang cạnh chiếc xe. Ảnh: H B.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng huyện Nậm Nhùn đã nhanh chóng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Thi thể nam tài xế Phàn Seo Pìn kẹt chặt trong xe. Tối cùng ngày sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, người nhà đã đưa anh Pìn về lo hậu sự.

Ông Sinh nói, biết khu vực hay xảy ra sạt lở đá, địa phương đã cắm biển cảnh báo cho các phương tiện lưu thông chú ý.

"Taluy khu vực xảy ra sự cố cao hơn 100m, đất đá sạt lở, rơi xuống quanh năm. Để khắc phục triệt để rất khó", ông Sinh cho biết.

Trước khi đá rơi trúng ô tô, tài xế quay đầu xe nhưng không kịp - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đến hiện trường khắc phục sự cố. Ảnh: HLX.

Chiều 3/6, anh Phàn Seo Pìn (32 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) lái ô tô con bốn chỗ biển số 25A, dừng đỗ tại ven Quốc lộ 12, đoạn qua địa phận xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn, cùng tỉnh) thì bất ngờ bị đá trên taluy đường sạt lở xuống, rơi trúng xe.

Chiếc ô tô biến dạng, hư hỏng hoàn toàn còn anh Pìn tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại