Trước khi chờ Công Phượng "nổ súng", HAGL sẽ phải bắt chặt một người của Than Quảng Ninh

Hà Phương |

Mạc Hồng Quân rất có duyên ghi bàn vào lưới HAGL và thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ phải đặc biệt chú ý tới anh.

Cuối tuần này, thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ có cơ hội kéo dài chuỗi trận bất bại của mình ở V.League năm nay lên con số 7 nếu giành được một kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng là Than Quảng Ninh.

Để làm được điều đó, hàng phòng ngự đội bóng phố Núi cần phải hết sức cảnh giác trước Mạc Hồng Quân – tiền đạo của đội bóng đất Mỏ, người rất có duyên ghi bàn vào lưới HAGL.

Ngay ở mùa giải đầu tiên trở về Việt Nam thi đấu, Mạc Hồng Quân khi đó đang đầu quân cho Thanh Hóa, đã khiến người hâm mộ HAGL phải nhớ tới mình khi chọc thủng lưới đội bóng phố Núi ngay ở phút thứ 22, mở màn cho chiến thắng 3-1 của đội bóng xứ Thanh ở vòng đấu thứ 18 trên sân Pleiku.

Một năm sau, khi chuyển sang khoác áo Hùng Vương An Giang, tiền đạo Việt kiều này lại điền tên mình lên bảng điện tử. Trong cuộc so tài với HAGL ở vòng 16, Hồng Quân là người san bằng tỷ số 3-3 ở phút thứ 67, qua đó giúp Hùng Vương An Giang giữ lại 1 điểm trên sân nhà

Mùa giải 2015, khi chuyển tới chơi cho Than Quảng Ninh, Hồng Quân tiếp tục duy trì thói quen ghi bàn vào lưới HAGL. Ở cuộc chạm trán với HAGL trên sân Pleiku ở vòng đấu thứ 6, với một pha dứt điểm tinh tế ở phút thứ 32, Hồng Quân đã giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn trước (chung cuộc giành chiến thắng 2-1).

Trong trận đấu ở vòng 19 lượt về, tiền đạo Việt kiều còn làm điêu đứng hàng phòng ngự HAGL hơn nữa và lập cú đúp trong vòng 5 phút cuối trận để mang về chiến thắng 3-0 cho đội bóng đất Mỏ.

Trước khi chờ Công Phượng nổ súng, HAGL sẽ phải bắt chặt một người của Than Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cái duyên ghi bàn của Hồng Quân vào lưới đội bóng phố Núi tiếp tục được thể hiện tại V-League 2016. Tiền đạo sinh năm 1992 này tiếp tục đóng góp 1 bàn (ở phút thứ 40) trong chiến thắng 3-1 của Than Quảng Ninh trước HAGL ở vòng đấu thứ 23.

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, khi hai đội gặp nhau trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 17 của V-League 2017, dù Than Quảng Ninh thất bại chung cuộc 2-4 nhưng Hồng Quân vẫn khiến người ta phải nhắc tới mình khi một lần nữa ghi bàn vào lưới HAGL bằng một pha bật cao đánh đầu chính xác ở phút thứ 76.

Như vậy trong 5 mùa giải gần đây, mùa giải nào Mạc Hồng Quân cũng sút tung lưới HAGL ít nhất là 1 lần.

Với một hàng phòng ngự không thực sự chắc chắn như HAGL - hiện đã để lọt lưới 16 bàn kể từ đầu giải (nhiều thứ 2 ở V-League 2018, chỉ sau Sài Gòn và Nam Định), nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ lại một lần nữa phải ôm hận bởi cái tên Mạc Hồng Quân trong trận đấu diễn ra vào cuối tuần này.

7 Trong số 14 bàn thắng mà Mạc Hồng Quân ghi được tại V-League giai đoạn 2013-2017 thì có tới 7 bàn là vào lưới HAGL

Vòng 11 V.League: HAGL 2-2 TP.HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại