Trước khi ca ngợi, hãy biết rùng mình

Việt Hoàng |

Chỉ có lòng tốt thì chưa đủ. Lòng tốt ấy phải đặt cạnh một bộ óc tỉnh táo và việc xử lý tình huống thông minh, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.

Cuối buổi chiều ngày 28.5, một tài khoản facebook có tên Quantran HaNoi đăng tải một số tấm ảnh với những dòng chú thích như sau: "Trong cơn giông, mưa xối xả, một bà cụ đang vội vã. Chợt một cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ đuổi theo sau, bóc vội chiếc áo mưa choàng lên người bà cụ!!!

Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước hành động của cô ấy!

Xin được cảm ơn cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ. Bạn làm được một việc đơn giản mà không nhiều người làm được!".

Các bức ảnh và dòng trạng thái ngắn ngủi sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận được nhiều lời ca ngợi của cộng đồng mạng. Thậm chí, ngay sau đó có tờ báo còn đăng lại gần như toàn bộ bài viết và các bức ảnh kể trên.

Mặc dù rất cảm kích trước tấm chân tình của cô gái với một cụ già xa lạ nhưng tôi không chung suy nghĩ với rất nhiều cư dân mạng về hành động kể trên.

>> Xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY

Hãy bình tĩnh và nhìn kỹ lại các bức ảnh. Không khó để nhận thấy, cụ già đang cố tìm cách băng qua đường ở nơi không có vạch kẻ đường.

Còn cô gái, nhân vật chính trong câu chuyện, khi phát hiện cụ già đang gặp mưa, cô đã bất chấp nguy hiểm và điều khiển phương tiện của mình lấn sang phần đường ngược chiều để tiếp cận cụ già.

Sau khi dừng xe giữa đường, cô bình tĩnh bóc và mặc áo mưa cho cụ. Nếu tình huống này diễn ra ở vỉa hè, quả thực đây là hình ảnh quá đẹp không còn gì phải bàn cãi. Nhưng cô ấy đứng giữa đường và không biết rằng việc làm của mình lại trở thành nguy hiểm.

Hẳn nhiên, nhiều người đã mải xuýt xoa, ca tụng mà quên đi, việc dừng xe giữa đường để mặc áo mưa cho cụ già vô tình giống một hành động tự sát.

Xin nhắc lại, khi tình huống kể trên diễn ra, trời đang sập tối, mưa giông rất to, những tài xế điều khiển oto đang hoảng hồn cố phóng thật nhanh để tìm cho xe của mình một chỗ đỗ cao ráo, không bị ngập nước, hoặc không bị cây đổ.

Những người điều khiển xe máy cũng vậy, họ đang cố tìm cách về được nhà càng sớm càng tốt. Đường phố Hà Nội trong mưa giông có quá nhiều bất trắc. Việc một cô gái đỗ xe ở giữa làn đường ngược chiều khi trời đang có mưa lớn tiềm ẩn sự nguy hiểm cao độ.

Đây là lúc mà các tài xế gặp vấn đề rất lớn về tầm nhìn và khả năng xử lý tình huống đồng thời hệ thống phanh của phương tiện cũng không thể phát huy tác dụng tối đa vì đường trơn trượt.

Có thể cô sẽ giúp được cụ già tránh phần nào mưa ướt nhưng cũng có thể cô biến một tài xế oto thành tội đồ khi liền lúc cướp đi hai mạng người.

Tại Hà Nội, có quá nhiều những vụ tai nạn do người điều khiển xe máy đi sai làn đường, thêm vào đó là không ít người đi bộ mất mạng vì trót đi xuống lòng đường.

Không thể phủ nhận, hành động của cô gái trong cơn mưa giông xuất phát từ lòng tốt và nó làm chúng ta thực sự cảm động. Nhưng cô đã quên mất việc đảm bảo an toàn cho mình, cho bà cụ và cho các phương tiện khác.

Tác giả Việt Hoàng

Tác giả Việt Hoàng

Dường như tại các tuyến đường trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam, việc dừng xe giữa đường để mua gói xôi, mua mớ rau hay gọi cốc nước mía... là hành động quá bình thường.

Mọi quy tắc an toàn, mọi điều luật giao thông dễ dàng bị bỏ qua. Chính vì sự tùy tiện khi tham gia giao thông của một bộ phận lớn dân chúng nên tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa.

Ơn trời, trong buổi chiều ngày 28.5 đã không có vụ va chạm nào xảy ra. Thật may cho những người đã có mặt trong tình huống đó mà vẫn kịp thời xử lý để tránh tai nạn.

Nhưng không may cho giao thông Việt Nam, vì đó là một hành vi nguy hiểm nhưng lại có rất rất ít người nhận ra để cảnh báo. Thay vào đó là hàng vạn những lời tán dương và hứa sẽ học tập theo cô gái.

Câu chuyện dừng xe giữa đường chỉ là một tình huống bột phát nhưng nó phản ánh một thực tế khá nhức nhối hiện nay, đó là kiến thức khi tham gia giao thông của phần lớn người dân Việt Nam còn quá yếu.

Và để thay đổi thực tế này thì cần bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất, đó là nhận diện những hành vi nguy hiểm để cảnh báo, góp ý chứ không phải đơn thuần là tán dương và học tập một cách vô thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại