Trước đại chiến, thủ quân Malaysia chê lối đá của tuyển Thái Lan

Lâm Văn |

Chia sẻ trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, thủ quân của đội tuyển Malaysia - Zaquan Adha cho rằng, đội tuyển Thái Lan không có gì nguy hiểm cả, chỉ biết chơi bóng dài và thể hiện một lối chơi quá nhàm chán.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia có lợi thế sân nhà và đã tạo ra thế trận lấn lướt trước đội tuyển Thái Lan. Tuy vậy, do các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội nên họ chỉ có thể có được trận hòa 0-0. Kết quả này khiến Malaysia gặp bất lợi lớn trong việc cạnh tranh vé vào chung kết khi sẽ phải đá trận bán kết lượt về trên sân của Thái Lan.

Tuy vậy, từ HLV cho đến các cầu thủ Malaysia đều rất lạc quan về khả năng họ sẽ đánh bại Thái Lan ngay trên sân Rajamangala, qua đó giành vé đi tiếp. Đội trưởng Zaquan Adha là một trong những người như thế. Thậm chí tiền đạo này còn cho rằng, tuyển Thái Lan "không có gì nguy hiểm cả", chỉ biết chơi bóng dài và phòng ngự một cách nhàm chán.

"Đội tuyển Thái Lan chỉ biết chơi bóng dài khi đá trên sân Malaysia. Tới đây, khi được thi đấu tại sân nhà, họ chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Họ không thể nào đá co cụm như lúc ở Malaysia. Và khi đối thủ dâng cao, đó cũng là thời điểm chúng tôi tìm thấy cơ hội”, Zaquan Adha cho hay.

“Tại Malaysia, chúng tôi không để thủng lưới. Đây là lợi thế rất lớn bởi AFF Cup áp dụng luật bàn thắng sân khách. Sẽ rất tuyệt vời nếu ghi được bàn thắng trên đất Thái”, tiền đạo 31 tuổi này nói thêm.

Niềm tin là thế, nhưng lịch sử lại không ủng hộ Zaquan Adha và các đồng đội. Theo thống kê, từ năm 1996 tới nay, đội tuyển Malaysia chưa từng thắng trên sân của Thái Lan. Trong 5 lần làm khách tới xứ sở chùa vàng để đá các trận đấu tại AFF Cup, họ toàn thua, lọt lưới tới 10 lần và… không ghi nổi bàn thắng nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại