Trước “bài toán khó” Syria, tuyển Việt Nam tìm ra lời giải nhờ “viên ngọc thô” của đội đầu bảng V.League

Linh Đan |

Ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, tài năng trẻ 20 tuổi đã chứng minh được tiềm năng của mình. Tiền vệ này không chỉ kiến tạo thành bàn mà còn gây ấn tượng với khả năng hoạt động xông xáo trong suốt 90 phút thi đấu.

SỰ THAY ĐỔI ẤN TƯỢNG CỦA TUYỂN VIỆT NAM

So với trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) trước đó 5 ngày, HLV Troussier tạo ra 4 sự thay đổi trong cuộc đọ sức với tuyển Syria vào tối 20/6.

Đáng chú ý nhất trong số này là việc xếp tiền vệ mới chỉ 20 tuổi Nguyễn Thái Sơn đá chính, cùng Tuấn Anh đảm nhận nhiệm vụ ở khu vực giữa sân. Điều này cũng thể hiện sự thay đổi lớn trong ý đồ chiến thuật của HLV Troussier khi tuyển Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn. Và quả thực, Thái Sơn đã không phụ sự kỳ vọng của ông Troussier.

Trước “bài toán khó” Syria, tuyển Việt Nam tìm ra lời giải nhờ “viên ngọc thô” của đội đầu bảng V.League - Ảnh 1.

Thái Sơn thi đấu đĩnh đạc trong lần đầu khoác áo ĐTQG. (Ảnh: Như Đạt)

Cụ thể, ở trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) 1-0, tuyển Việt Nam ra sân với sơ đồ 3-5-2, với bộ ba Tuấn Anh – Hoàng Đức – Quang Hải ở giữa sân. Về lý thuyết, đây đều là những tiền vệ kiến thiết và tấn công chất lượng vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên sự kết hợp của bộ ba này chưa thể giúp tuyển Việt Nam có được nhiều cơ hội ghi bàn như mong đợi.

Tới khi đấu Syria, HLV Troussier quyết định chuyển sang đá theo sơ đồ 3-4-3. Ở giữa sân, Tuấn Anh đá cặp với Thái Sơn. Sự xuất hiện của một tiền vệ trung tâm giàu thể lực, tích cực di chuyển và thu hồi bóng tốt như Thái Sơn giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam có thêm chất thép.

Điều này cũng tạo điều kiện để Tuấn Anh có thể thoải mái dâng cao hơn, mà cú sút xa suýt thành bàn của tiền vệ này ở cuối hiệp 1 chính là ví dụ tiêu biểu.

Trước “bài toán khó” Syria, tuyển Việt Nam tìm ra lời giải nhờ “viên ngọc thô” của đội đầu bảng V.League - Ảnh 2.

Tuấn Anh cùng với Thái Sơn tạo nên tuyến giữa ấn tượng của tuyển Việt Nam ở trận thắng Syria 1-0. (Ảnh: Như Đạt)

Tới đầu hiệp 2, chính Thái Sơn là cầu thủ có mặt đúng lúc đúng chỗ, tận dụng pha phối hợp chuệch choạc của đối thủ để giành bóng rồi kiến tạo cho Tuấn Hải sút xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong những phút còn lại, tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Thanh Hóa cho thấy sự bền bỉ của mình khi tuyển Việt Nam phải chống đỡ những pha lên bóng của đội phương. Cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm và bộ ba trung vệ, Thái Sơn nằm trong số 5 cầu thủ được HLV Troussier giữ trên sân trọn vẹn suốt 90 phút thi đấu. Không quá khi nói đây là màn ra mắt đầy ấn tượng của tiền vệ trung tâm năm nay mới chỉ 20 tuổi.

Trước “bài toán khó” Syria, tuyển Việt Nam tìm ra lời giải nhờ “viên ngọc thô” của đội đầu bảng V.League - Ảnh 3.

Tuấn Hải ghi bàn sau đường chuyền bóng rất nhanh của Thái Sơn. (Ảnh: Như Đạt)

"VIÊN NGỌC THÔ" ĐÁNG KỲ VỌNG

Trên thực tế, Nguyễn Thái Sơn không phải cái tên xa lạ với HLV Troussier. Vào năm 2021 khi còn dẫn dắt U19 Việt Nam, chiến lược gia người Pháp từng trao tấm băng đội trưởng cho tiền vệ này.

Đến đợt tập trung hồi tháng Ba vừa qua sau khi mới trở lại Việt Nam, Thái Sơn được HLV Troussier triệu tập nhưng bất ngờ không có tên trong danh sách dự giải giao hữu Doha Cup. Dù vậy, màn trình diễn tốt trong màu áo CLB Thanh Hóa tại V.League trong thời gian sau đó đã giúp tiền vệ sinh năm 2003 có cơ hội dự SEA Games 32.

Kinh nghiệm trận mạc là điểm cộng của Thái Sơn, bởi anh nằm trong số không nhiều những cầu thủ thuộc lứa U22 thường xuyên được ra sân tại V.League. Cầu thủ này ra mắt đội một ở trận gặp CLB Hà Nội tại vòng 23 V.League 2022 và lập tức ghi bàn giúp CLB Thanh Hóa có được trận hòa 1-1.

Đến thời điểm hiện tại, Thái Sơn đã có tổng cộng 10 lần ra sân ở V.League cho đội đầu bảng Thanh Hóa. Từ đầu mùa giải 2023, tiền vệ này đã có 6 lần được HLV Velizar Popov trao cơ hội.

Trước “bài toán khó” Syria, tuyển Việt Nam tìm ra lời giải nhờ “viên ngọc thô” của đội đầu bảng V.League - Ảnh 4.

Thái Sơn không ngại va chạm với những cầu thủ cao to của Syria. (Ảnh: Như Đạt)

Còn nhớ tại SEA Games 32, Thái Sơn từng ghi dấu ấn với những thông số ấn tượng. Ở trận gặp U22 Lào, anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và chạy 11,4 km. Con số này thậm chí còn cao hơn mức trung bình của một cầu thủ tại World Cup (khoảng 10km mỗi trận), trong khi các cầu thủ ở giải Ngoại Hạng Anh di chuyển khoảng 10-14 km mỗi trận đấu.

Đến trên gặp U22 Singapore, Thái Sơn tiếp tục là cầu thủ chạy nhiều nhất với quãng đường 10,7 km, đồng thời còn trực tiếp ghi 1 bàn giúp đội nhà có được chiến thắng 3-1.

Chính khả năng di chuyển năng nổ, thu hồi bóng tốt và cân bằng cả phòng ngự lẫn tấn công giúp Thái Sơn ghi điểm mạnh mẽ với HLV Troussier. Và minh chứng lớn nhất chính là việc tiền vệ này được trao cơ hội ở trận gặp Syria vừa qua. Tại đó, Thái Sơn đã phát huy tốt vai trò ở sơ đồ 3-4-3 của HLV Troussier.

"Thái Sơn không to cao, người mảnh khảnh nhưng bền bỉ, dẻo dai, lì lợm và có thể lực cực tốt. Tôi thấy hình ảnh thấp thoáng của người thầy HLV Lê Hồng Minh, một cựu tiền vệ lừng danh của bóng đá Thanh Hóa. Chúng ta sẽ ngày càng thấy rõ sự tương đồng của cá tính sự lì lợm, tinh quái giữa 2 thầy trò này", HLV Phạm Minh Đức nhận xét về tiềm năng của Thái Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại