Trung Quốc vượt "chỉ tiêu" nhưng vẫn trong cơn ác mộng

Đoàn Dự |

Có nằm mơ người Trung Quốc cũng không nghĩ rằng khi Nga gần như đã bị loại khỏi cuộc chơi vì cáo buộc doping, họ vẫn không thể cán 1 trong 2 cái đích cao nhất Olympic 2016.

Olympic 2016 sắp kết thúc. Trong ngày thi đấu áp chót này, chỉ còn các môn điền kinh, bóng rổ, quyền Anh, xe đạp leo núi, bóng ném, thể dục dụng cụ, bóng chuyền và đấu vật.

Trong đó, Trung Quốc còn VĐV thi đấu ở các môn vật, xe đạp leo núi, chạy marathon. Còn đoàn Vương Quốc Anh thi đấu tại các môn xe đạp leo núi, chạy marathon và quyền Anh.

Đáng chú ý khi các môn Trung Quốc còn VĐV thi đấu khả năng đoạt huy chương cực thấp, thì Vương Quốc Anh có VĐV sẽ tranh tài ở trận Chung kết quyền Anh hạng 91kg.

Mà ngay cả khi Vương Quốc Anh không đoạt thêm HCV nào, thì việc Trung Quốc có thể kiếm HCV hòng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương gần như bất khả thi.

Trung Quốc vượt chỉ tiêu nhưng vẫn trong cơn ác mộng - Ảnh 1.

BXH huy chương Olympic 2016 (cập nhất lúc 14h30 ngày 21/8).

Chiếc HCV gần nhất được trao là ở nội dung bóng chuyền nữ, cho Trung Quốc. Ngay trước đó, Vương Quốc Anh có 1 HCV ở nội dung chạy 5000m.

Còn nhớ trước khi Olympic 2016 chính thức khởi tranh, Thể thao Trung Quốc đã đặt kì vọng sẽ cạnh tranh vị trí nhất nhì với Mỹ. Nhưng hiện tại Mỹ đã có 43 HCV, đứng vị trí thứ nhất tuyệt đối.

Xếp sau là Vương Quốc Anh với 27 HCV còn Trung Quốc chỉ đạt 26 HCV.

Chứng kiến sự sa sút của Thể thao Trung Quốc ở Thế vận hội, nhiều chuyên gia nước này đã đặt ra 1 thực tế là cao nhất chỉ đạt 25 HCV. Giờ họ đã vượt "chỉ tiêu" đó, nhưng rất tiếc vẫn tụt ở vị trí thứ 3.

Việc đứng sau Vương Quốc Anh khi Nga chỉ đứng thứ 4 với 17 HCV vì các cáo buộc doping rõ ràng là rất khó chấp nhận với nền Thể thao Trung Quốc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại