Trung Quốc tuyên bố đang chờ cú phản đòn thương mại đẹp mắt khiến Mỹ đau đớn

Minh Khôi |

Bắc Kinh sẽ không chỉ phòng thủ trong cuộc chiến thương mại, thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cảnh báo, khi Tổng thống Trump sẽ tuyên bố khoản thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho biết, Tổng thống Mỹ có khả năng sẽ tuyên bố mức thuế mới vào thứ Hai (17/9, giờ địa phương).

Bắc Kinh đã tuyên bố có thể từ chối tham gia các cuộc đàm phán thương mại do Washington đề xuất trong tháng này nếu Mỹ tiến hành áp thuế bổ sung, tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Trung Quốc, nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ không đàm phán nếu bị "gí súng vào đầu".

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã mời quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hạc tham dự cuộc đàm phán về tranh chấp thuế, mặc dù các nhà quan sát vẫn nghi ngờ về việc 2 bên sẽ đạt được đột phá.

"Điều này không xa lạ gì với Mỹ, nước này đang nỗ lực gia tăng căng thẳng để tận dụng nhiều hơn ở bàn đàm phán", tờ Hoàn cầu viết trong một bài xã luận ra hôm nay (17/9).

"Chúng tôi đang chờ đợi một cuộc phản công đẹp mắt và khiến Mỹ sẽ càng ngày càng phải chịu đau đớn", bài báo viết.

Bên cạnh việc đáp trả thuế quan, Trung Quốc cũng hạn chế xuất khẩu hàng hóa, nguyên liệu thô và những vật liệu chủ chốt với chuỗi cung ứng sản xuất của Mỹ, cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei cho biết.

Tuy nhiên, động thái đáp trả như vậy có thể sẽ gây ra sự trả đũa mạnh từ Washington, vốn đã nghiên cứu các giới hạn riêng của mình về xuất khẩu công nghệ chủ chốt sang Trung Quốc, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nói với Reuters.

Cách tiếp cận của ông Lou Jiwei sẽ càng làm cứng rắn hơn quan điểm "diều hâu" trong chính phủ Mỹ, nguồn tin giấu tên nói.

Tổng thống Trump đã yêu cầu Trung Quốc cắt giảm thặng dư thương mại 375 tỷ USD với Mỹ, chấm dứt các chính sách nhằm chiếm công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ và ngừng việc trợ cấp ngành công nghiệp công nghệ cao.

Những cam kết cải cách lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhưng không có hành động cụ thể đã khiến các doanh nghiệp nước ngoài mệt mỏi trong khi các nhà quan sát nhận định Trung Quốc là thị trường bị hạn chế nhất trong các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ không cho phép Trung Quốc tận dụng lợi thế từ Mỹ về thương mại, mặc dù việc phản đối các mức thuế leo thang đã tăng lên trong những tuần gần đây trong giới kinh doanh Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại