Vụ TQ mua vũ khí Nga: Washington không chịu rút cấm vận, Trung Quốc cấp tập triệu đại sứ

Thi Anh |

Trước đó, Bắc Kinh đã đe dọa Washington sẽ phải đối mặt với "hậu quả" nếu không hủy bỏ lệnh cấm vận mới nhằm vào Trung Quốc.

Hôm nay, ngày 22/9, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad để "trao công hàm chính thức về việc phản đối lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào quân đội Trung Quốc", AFP dẫn nguồn Nhân dân Nhật báo đưa tin.

Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ áp cấm vận đối với Cục Phát triển Thiết bị Trung Quốc (EDD) thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc vì thương vụ mua bán các tiêm kích Su-35 và hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Cũng trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước quyết định cấm vận của Mỹ.

"Lực lượng quân đội Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và không đồng tình mạnh mẽ. [Giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc] đã lên tiếng phản đối và thể hiện quan điểm với phía Mỹ", Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ trong thông cáo. 

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng, các hành động của Mỹ thể hiện "sự chà đạp công khai lên những quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế và là động thái thị uy cho chủ nghĩa bá chủ nước lớn". 

Thông cáo khẳng định, quan hệ hợp tác quân sự Nga - Trung là một ví dụ cho thấy sự tương tác thông thường giữa các quốc gia có chủ quyền, tuân theo luật lệ quốc tế, vì vậy Washington không có quyền can thiệp. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại