Trung Quốc sắp xây chòm sao vệ tinh quỹ đạo cực thấp

Bích Thuận |

Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một chòm sao gồm các vệ tinh bay ở quỹ đạo cực thấp và lần phóng đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.

Thông tin trên đã được Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) xác nhận với báo giới nước này.

Trung Quốc sắp xây chòm sao vệ tinh quỹ đạo cực thấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: IC

Quỹ đạo Trái đất cực thấp dùng để chỉ quỹ đạo ở độ cao từ 150km-300km. Ông Tống Hiểu Minh, Viện trưởng Viện nghiên số 2 thuộc tập đoàn này cho biết, so với quỹ đạo truyền thống, vệ tinh bay ở quỹ đạo cực thấp đòi hỏi ít chi phí nghiên cứu và phát triển hơn, hiệu quả thu thập và truyền dẫn thông tin cao hơn, thích hợp để sản xuất hàng loạt và phóng vệ tinh với mật độ cao.

Ông lấy ví dụ ứng dụng viễn thám và cho biết thêm, hiệu suất phân giải của cả hai loại quỹ đạo là như nhau, nhưng các vệ tinh quỹ đạo cực thấp có trọng lượng và chi phí thấp hơn nhiều. Ngoài ra, trong các tình huống khẩn cấp, như xung đột cục bộ hoặc thiên tai, các vệ tinh quỹ đạo cực thấp có thể phản ứng nhanh và thu được dữ liệu hình ảnh có độ phân giải cao trong thời gian ngắn, từ đó giúp cải thiện khả năng thu thập thông tin về các khu vực nhạy cảm tại điểm nóng, do vậy có giá trị ứng dụng cao và tiềm năng lớn.

Cũng theo chuyên gia này, hiện nay sự cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên thế giới đang ngày càng trở nên gay gắt, Báo cáo của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra nhiệm vụ đẩy nhanh thực hiện chiến lược phát triển dựa trên đổi mới. Với mục tiêu lấy tự lực tự cường trong khoa học công nghệ làm điểm tựa chiến lược cho phát triển đất nước, trong “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” (2021-2025), nước này đã đề cập đến việc xây dựng hệ thống hạ tầng không gian viễn thám phủ sóng toàn cầu và vận hành hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu này, CASIC sẽ xây dựng một chòm sao vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất cực thấp vừa có thể đạt hiệu suất sánh ngang với hệ thống vệ tinh quỹ đạo truyền thống, vừa có chi phí thấp hơn, phản ứng nhanh hơn và năng lực phóng cao hơn.

Được biết, vệ tinh đầu tiên của chòm sao này sẽ phóng vào tháng 9/2023. Sau khi đi vào quỹ đạo thành công, vệ tinh này sẽ trình diễn và xác minh các công nghệ then chốt như bay trên quỹ đạo cực thấp, hình ảnh Trái đất có độ phân giải cao, xử lý thông minh và truyền thông tin trực tiếp đến thiết bị đầu cuối của người dùng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại