Trung Quốc quyết tâm triệt phá nạn "ô dù" gây nhức nhối ngành công an

Trần Quỳnh |

Chính phủ Trung Quốc đã đưa nhiệm vụ triệt phá các đường dây bảo kê trong ngành công an trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu vào năm 2018.

Trong cuộc hội đàm mới nhất bàn về tác phong của ngành công an Trung Quốc diễn ra vào đầu năm 2018, Trưởng ban Kiểm tra Kỷ luật Bộ công an, trực thuộc Ủy ban kỷ luật Trung ương Trung Quốc - ông Đặng Vệ Bình đã đưa ra lời phát biểu:

"Phải căn cứ vào sự chỉ đạo của trung ương để triển khai đấu tranh dẹp bỏ các vụ án liên quan đến thế lực xã hội đen, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với ban kiểm tra kỷ luật ngành công an, đào sâu vào các vấn đề tiêu cực, điều tra tới cùng các vụ án liên quan tới ‘mạng lưới quan hệ’ cũng như ‘ô dù’ của các cán bộ trong ngành đối với những băng đảng phi pháp, tuyệt đối không thể nhân nhượng!"

Trung Quốc quyết tâm triệt phá nạn ô dù gây nhức nhối ngành công an - Ảnh 1.

Hội nghị của Ban Kiểm tra Kỷ luật khối ngành công an Trung Quốc diễn ra vào đầu năm 2018.

Thông qua công việc giám sát thường trực, Ban Kiểm tra kỷ luật bộ công an đã phát hiện: Thời gian trở lại đây, một vài thế lực bất hảo đang dần trở nên lớn mạnh và hoành hành ngày càng công khai. Nguyên nhân là bởi sau lưng các nhóm tội phạm này đều có "ô dù" bảo vệ mà trong đó ít nhiều có liên quan tới các cán bộ ngành công an cùng các ngành thực thi pháp luật khác.

Kết quả điều tra các vụ án liên quan tới những băng đảng xã hội đen tại các huyện, thành phố hay cấp tỉnh đã phát hiện ra mối quan hệ bao che giữa các nhân viên nhà nước với nhiều tổ chức xã hội đen. 

Thậm chí những cán bộ này còn tham dự vào hoạt động của các tổ chức đó, đồng thời có hành vi mật báo, cản trở quá trình phá án, thậm chí đe dọa, mưu hại nhiều cán bộ phá án.

Theo những báo cáo điều tra tại các tỉnh như Hà Nam, Quảng Đông, Hắc Long Giang, Vân Nam… nhiều đường dây cán bộ ngành công an tham gia đánh bạc và làm bảo kê cho tội phạm đã bị phát hiện.

Trung Quốc quyết tâm triệt phá nạn ô dù gây nhức nhối ngành công an - Ảnh 2.

Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp "mạnh tay" để giải quyết vấn nạn bảo kê. Tranh minh họa.

Tại Quảng Đông, nguyên đội trưởng đội cảnh sát thành phố Huệ Châu đã bị phát hiện có trong đường dây bảo kê cho xã hội đen. 

Ba cán bộ khác trong ngành bị đưa ra cơ quan tư pháp xử lý. Bên cạnh đó còn có tới 18 cán bộ công an, cảnh sát cũng bị ban kỷ luật đảng xét xử, 2 cán bộ lãnh đạo bị truy cứu trách nhiệm.

Tại Vân Nam, ban Kiểm tra kỷ luật của công an tỉnh này trải qua 5 tháng điều tra và đấu tranh cam go, quyết liệt đã phát hiện ra đường dây chuyên bào chế và tiêu thụ ma túy. Dính líu tới đường dây này có 5 cán bộ công an, cảnh sát tại thành phố Phổ Nhĩ cùng 16 cán bộ khác đều bị truy cứu trách nhiệm.

Thời gian vừa qua, công an tỉnh Sơn Tây đã triệt phá thành công băng nhóm xã hội đen khét tiếng có tên "huynh đệ Hầu thị". 

Liên quan tới băng nhóm này có Phó trưởng công an huyện cùng 15 cán bộ trong ngành khác. Ngoài ra còn có 2 trưởng công an huyện đã thuyên chuyển công tác cùng 18 người khác bị truy cứu trách nhiệm.

Theo phát biểu của ông Đặng Vệ Bình tại hội nghị, việc triệt phá các đường dây bảo kê sẽ trở thành 1 trong 6 vấn đề trọng tâm trong việc kiểm tra kỷ luật của ngành công an Trung Quốc năm nay.

"Các Ban Kiểm tra kỷ luật thuộc các cấp phải chủ động điều tra làm rõ vấn đề. Đối với các băng nhóm xã hội đen, cán bộ ban kỷ luật phải kịp thời cung cấp bằng chứng quan trọng để triệt quá tận gốc. 

Đối với những vụ trọng án có bảo kê, Ban Kiểm tra kỷ luật phải kịp thời tiếp nhận và tiến hành điều tra làm rõ. Trước tình hình hiện nay, chúng ta cần phải làm tới nơi tới trốn, phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để kiên quyết thanh trừ những ‘con sâu làm rầu nồi canh’ này". - Ông Đặng Vệ Bình đặc biệt nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại