Trung Quốc phát hiện thêm 2 ca đậu mùa khỉ ở Quảng Châu

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh |

Tiếp theo các ca bệnh báo cáo ở thủ đô Bắc Kinh, hôm qua (10/6), thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc lại phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ.

Thông báo trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông cho biết, ngày 10/6, hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh này. Đây là hai bệnh nhân nam 43 tuổi và 29 tuổi. Hiện cả hai ca bệnh đang được cách ly điều trị tại bệnh viện chỉ định với các triệu chứng nhẹ.

Sau khi phát hiện các ca bệnh trên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông đã chỉ đạo thành phố Quảng Châu tiến hành công tác xử lý, như điều tra dịch tễ học và quan sát y tế những người tiếp xúc gần. Hiện nay, nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng là thấp, song trung tâm này vẫn khuyến nghị người dân tích cực tìm hiểu kiến ​​thức phòng ngừa, điều trị bệnh và có biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Ngày 6/6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng thông báo phát hiện hai trường hợp mắc đậu mùa khỉ đầu tiên. Một trong số hai trường hợp là ca bệnh nhập cảnh, người còn lại có liên quan đến ca bệnh trên.

Trước đó, trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Trung Quốc đại lục đã được báo cáo vào tháng 9/2022 ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam nước này.

Theo báo cáo xu hướng căn bệnh này của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ ngày 1/1/2022, 111 quốc gia thành viên của tổ chức này ở cả 6 khu vực đều đã báo cáo các trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Tính đến ngày 5/6/2023, đã có 87.929 trường hợp được xác nhận mắc bệnh và 1.095 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 146 ca tử vong. Ngoài các quốc gia ở Tây và Trung Phi, các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ xảy ra từ năm 2022 đến nay chủ yếu liên quan đến những người đàn ông có quan hệ tình dục với một hoặc nhiều bạn tình đồng tính hoặc song tính./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại