Trung Quốc nuôi tham vọng tạo siêu laser mạnh 100 petawatt, có thể "xé toạc không gian"

Hoa Hướng Dương |

Đây là tham vọng của các nhà vật lý học Trung Quốc đang làm việc tại Trung tâm laser siêu nhanh ở Thượng Hải. Họ hy vọng sẽ đạt được kết quả này vào cuối năm 2023.

Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ sẽ phát triển loại tia laser 100 petawatt (PW) trong một căn phòng sâu 20 m dưới lòng đất, có thể "xé toạc không gian" và mô phỏng hố đen hay một ngôi sao khổng lồ.

Trung Quốc đặt tham vọng chế tạo laser 100 PW năm 2023

Trung Quốc nuôi tham vọng tạo siêu laser mạnh 100 petawatt, có thể xé toạc không gian  - Ảnh 1.

Trung Quốc đặt tham vọng chế tạo laser 100 PW năm 2023. Ảnh: Bigthink

Theo đó, trang công nghệ Techtimes.com cho biết chiếc máy phát tia laser này có tên Station of Extreme Light (SEL) có sức công phá gấp 10 tỷ tỷ lần Mặt Trời và gấp 1.000 lần so với tất cả các mạng lưới điện trên thế giới gộp lại trong một xung nhịp.

Nguồn năng lượng sẽ được tập trung tới một điểm mục tiêu ngoài không gian vũ trụ với độ chính xác cực kỳ cao (3 micromet).

Trung Quốc nuôi tham vọng tạo siêu laser mạnh 100 petawatt, có thể xé toạc không gian  - Ảnh 2.

Bên trong chiếc máy SULF. Ảnh: Vistanews

Tuyên bố này không phải là không có cơ sở khi vào năm 2016, các nhà vật lý tuyên bố đã thành công trong việc tạo nên tia laser có khả năng sản sinh năng lượng 5,3 petawatt. Chiếc máy phát tia laser này được đặt tên là Shanghai Superintense Ultrafast Laser Facility (SULF), là một hình trụ từ titanium có pha trộn xaphia.

Nếu điều này thành công, các nhà vật lý Trung Quốc sẽ phá vỡ kỷ lục của chính mình. Trước đó, quốc gia này cũng có ý tưởng sử dụng dòng tia laser cực mạnh để dọn dẹp rác vũ trụ.

Xem video:

Trung Quốc muốn dùng tia laser để dọn dẹp rác vũ trụ. Nguồn: Youtube/UFOmania - The truth is out there

Chuyên gia Ruxin Li, nhà khoa học đang làm việc tại SULF thậm chí còn bày tỏ tham vọng lớn hơn của họ khi đạt mục tiêu nghiên cứu mới là 100 petawatt (SEL) sau khi phá vỡ kỷ lục cũ.

Li cho biết, loại tia laser mạnh mẽ này có khả năng "xé toạc chân không" bằng cách phá vỡ các electron và phản hạt của nó là positron, đặc biệt hơn, điều mà các nhà khoa học thực hiện sẽ đi ngược lại công thức nổi tiếng của nhà vật lý lỗi lạc Einstein là E = mc2.

Nếu như trước đây, chúng ta biết rằng từ vật chất chúng ta có thể tạo ra nguồn năng lượng cực kỳ lớn (ánh sáng và nhiệt) mà bom nguyên tử chính là một ví dụ tiêu biểu nhất cho công thức Einstein đưa ra.

Trung Quốc nuôi tham vọng tạo siêu laser mạnh 100 petawatt, có thể xé toạc không gian  - Ảnh 4.

Con người sẽ tạo ra vật chất từ năng lượng! Ảnh: Thesun

Tuy vậy, chúng ta chưa thể làm ngược lại phương trình trên, nghĩa là chuyển hóa ánh sáng cùng nhiệt độ dưới điều kiện áp suất cực lớn để tạo thành vật chất.

"Đây sẽ là một ngành vật lý hoàn toàn mới - quang tử học hạt nhân" - Nhà nghiên cứu Vật lý Ứng dụng Alexander Sergeev của Viện Khoa học Hàn lâm Nga cho hay.

Li nói trên Science: "Điều đó thật lý thú, nó có nghĩa là bạn có thể sản sinh ra thứ gì đó từ không có gì". Nhưng để có được kết quả này, Li hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ tài trợ 100 triệu đôla Mỹ từ đầu năm 2018 này.

Đồng thời để có được năng lượng "phá vỡ khoảng không" thì cần có điều kiện là nhiệt độ và áp suất chưa từng thấy trên Trái Đất.

Nhà vật lý nguyên tử Philip Bucksbaum của Đại học Stanford, Mỹ cho rằng các nhà khoa học Trung Quốc đang đi đầu trong công nghệ này nhưng sẽ có một cuộc đua trong tương lai khi có nhiều đối thủ khác như Europe's Extreme Light Infrastructure.

Đây là chiếc máy của Cộng hòa Séc và Romania với tham vọng đạt mục tiêu tương tự Trung Quốc là 100 PW hay Exawatt Center for Extreme Light Studies (XCELS) của Nga với tham vọng còn lớn hơn là 180 PW. Nhật Bản cũng bước vào cuộc đua với mục tiêu 30 PW.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Bigthink, Thesun, Sciencemag

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại