Trung Quốc: Ngủ gật trong cuộc họp, lãnh đạo doanh nghiệp được yêu cầu đứng tại chỗ kiểm điểm

Thủy Thu |

Vụ việc trên xảy ra trong cuộc họp giữa các doanh nghiệp với ban lãnh đạo thành ủy Thiên Tân, Trung Quốc.

Gần đây, Phó tổng giám đốc hệ thống một tập đoàn thuộc thành phố ở Thiên Tân rơi vào tình trạng tâm lý tồi tệ và buồn ngủ kéo dài khi ông phụ trách lãnh đạo của đảng ủy thành phố. Ông được lệnh đứng lên tại chỗ và đánh giá sâu sắc.

Vào ngày 28/10, tài khoản WeChat của Phòng lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Ban tổ chức của thành ủy Thiên Tân đã đăng tải Thông báo tình hình về các vấn đề vi phạm tác phong, kỷ luật hội nghị.

Theo thông báo, vào sáng ngày 25/10, các lãnh đạo hàng đầu thành ủy Thiên Tân đã có cuộc tọa đàm với đội ngũ quản lý của bốn tập đoàn lớn gồm Tập đoàn điện tử Zhonghuan, Tập đoàn thiết bị máy móc Baili, Tập đoàn Năng lượng và Tập đoàn quản lý đầu tư thành phố.

Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc một tập đoàn đã ngủ gật suốt thời gian diễn ra hội nghị. Để chứng minh sự nghiêm khắc của quy định ttác phong kỷ luật hội nghị, ông này đã được yêu cầu đứng tại chỗ, giải thích lý do ngủ gật trước hội nghị và tự kiểm điểm sâu sắc.

Sau cuộc họp, Phòng Tổ chức thành ủy Thiên Tân đã tiến hành tìm hiểu rõ hơn về vi phạm trong cuộc họp của Phó tổng giám đốc trên và yêu cầu ban đảng ủy tập đoàn này đưa ra tuyên bố. Bản thân người vi phạm cũng đã viết bản kiểm điểm và chờ quyết định xử lý của tổ chức.

Đáng chú ý, vào tháng 7 năm ngoái, quận Tân Hải Tân, Thiên Tân từng công khai phê bình một số cán bộ không tuân thủ kỷ luật hội nghị, một cán bộ của ủy ban kiểm tra kỷ luật liên quan đến sự việc cũng đã bị cách chức - đây là sự kiện gây tiếng vang rất lớn ở Thiên Tân thời điểm đó.

Vào ngày 26/3/2018, cũng tại một hội nghị của quận Tân Hải Tân, nhiều cán bộ thiếu tập trung, nói chuyện riêng, thậm chí bỏ về sớm. Tất cả những hình ảnh này đều được ghi lại và chiếu trên màn hình lớn tại hội nghị.

Sau cuộc họp, các thành viên của Ủy ban giám sát quận đã tiến hành điều tra, xác minh tình hình và báo cáo với ban lãnh đạo ủy ban quận. Ngay sau đó, bản thông báo phê bình công được công khai.

Vào tháng 6 năm nay, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây cũng đã báo cáo một trường hợp vi phạm kỷ luật hội nghị.

Báo cáo cho biết, tại hội nghị khai mạc trao đổi cán bộ trẻ toàn thành phố vào ngày 11/5, Phó bí thành đoàn Tấn Trung Quách Anh và Phó chủ tịch huyện Thái Cốc Âm Chí Minh đã vi phạm kỷ luật hội nghị khi liên tục dùng điện thoại di động trong khi các cán bộ khác phát biểu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự hội nghị.

Ngay tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Tấn Trung Triệu Kiến Bình đã chỉ đích danh và phê bình hai cán bộ này, đồng thời yêu cầu hai ông tự kiểm điểm sau sắc và công khai vụ việc trên truyền thông.

Theo Nhật báo Bắc Kinh, tác phong kỷ luật hội nghị dường như chỉ là "chuyện nhỏ" nhưng lại phản ánh tác phong của các cán bộ, đảng viên nên không thể được xem nhẹ, mà cần phải quản lý chăt chẽ, giám sát kỷ luật từ các chi tiết nhỏ hàng ngày để đảm bảo rằng các lỗi nhỏ không phát triển thành sai lầm lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại