Trung Quốc mất đơn đặt hàng đóng tàu vì làm ăn chậm trễ

Quang Huy |

Theo warfiles.ru, Algeria tỏ ra rất thất vọng với chất lượng đóng tàu của Trung Quốc.

Trung Quốc mất đơn đặt hàng đóng tàu vì làm ăn chậm trễ - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 12/7 vừa qua đã diễn ra lễ bàn giao chiếc tàu hộ vệ C28A thứ 3 (và cũng là chiếc cuối cùng) được đặt đóng từ năm 2012 cho Hải quân Algeria.

Con tàu mang tên Ezzadjer, số hiệu 922. Công tác đóng tàu được thực hiện tại nhà máy Hudong ở Thượng Hải.

Tàu hộ vệ đề án C28A có chiều dài 120m, rộng 14,4m, lượng giãn nước 2.880 tấn.

Chiếc tàu đầu tiên của dự án trên với tên gọi Adhafer số hiệu 920 được khởi đóng năm 2013, hạ thuỷ vào tháng 8/2014 và sau đó được bàn giao cho Algeria vào tháng 9/2015. Chiếc tàu thứ hai với tên gọi El Fatih số hiệu 921 được hạ thuỷ vào đầu năm 2015 và bàn giao cho khách hàng vào tháng 1/2016.

Chiếc tàu thứ ba được hạ thủy từ giữa năm 2015 nhưng mãi đến năm nay mới được bàn giao.

Trung Quốc mất đơn đặt hàng đóng tàu vì làm ăn chậm trễ - Ảnh 2.

Theo các điều khoản của hợp đồng được ký kết, chiếc tàu đầu tiên phải được bàn giao cho phía Algeria trong vòng 38 tháng kể từ ngày ký đơn đặt hàng, các tàu còn lại với biên độ 6 tháng.

Tuy nhiên, trang mạng tiếng Nga warfiles.ru cho hay, Trung Quốc đã thực hiện đơn hàng này chậm tiến độ trung bình 2-4 tháng/tàu. Phía Algeria rất thất vọng với chất lượng đóng tàu của Trung Quốc. Trước đó từng xuất hiện thông tin Algeria đã dừng đặt hàng thêm 3 chiếc C28A vì lý do này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại