Trung Quốc hòa bạc nhược, dân mạng Hàn Quốc mỉa mai: "Có nhập tịch cũng khó mơ World Cup"

A Kha |

Không chỉ bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích, thầy trò HLV Marcello Lippi còn phải nhận rất nhiều lời chê bai khác sau khi để cho Philippines cầm chân tại vòng loại World Cup.

Cụ thể, sau khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philppines kết thúc với tỉ số hòa 0-0, tờ Interfootball của Hàn Quốc đã nhanh chóng cập nhật những diễn biến đáng chú ý của trận đấu này.

Ngay lập tức, dân mạng Hàn Quốc đã để lại rất nhiều bình luận mỉa mai kết quả trận đấu. Đội bóng của HLV Lippi được đánh giá cao hơn nhưng những ngôi sao như Wu Lei, Hao Junmin đã tỏ ra hoàn toàn bất lực. Cùng với đó cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Elkeson cũng bị lôi vào cuộc. Thậm chí, một số khán giả cho rằng dù có thêm cầu thủ nhập tịch thì cơ hội giành vé tham dự World Cup của Trung Quốc vẫn là không khả thi.

Trung Quốc hòa bạc nhược, dân mạng Hàn Quốc mỉa mai: Có nhập tịch cũng khó mơ World Cup - Ảnh 1.

Tính chất quyết liệt của vòng loại World Cup khu vực châu Á khiến các đối thủ luôn rất quan tâm đến cục diện của những bảng đấu khác.

Trang Sina Sport (Trung Quốc) dẫn lại một số bình luận của dân mạng Hàn Quốc:

- "35 cú sút, 0 bàn thắng, thống kế này thật là..."

- "Điều này đủ để cho thấy rằng Trung Quốc không thể đến World Cup được. Gọi mấy cầu thủ nhập tịch vào chỉ để chứng minh là anh ta đã có quốc tịch Trung Quốc thôi".

- "Thực ra là cầu thủ nhập tịch vẫn ít quá. Chắc phải tăng cường thêm số lượng nữa mới được."

- "Thì trận này có Elkeson mà, sắp tới có cả Gao Laite và nhiều hơn nữa đó."

- "Đá với Philippines mà chỉ hòa 0-0 sao? Hình như họ có vẻ coi thường đối thủ này thì phải?"

- "Nhưng thủ môn của Philippines là người của Cardiff City đó. Đừng khinh thường họ."

- "Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã tập luyện rất chăm chỉ rồi. Và đây chính là thực lực của họ".

Highlights: Philippines 0-0 Trung Quốc (15/10/2019)

Với trận hòa thất vọng trước Philippines, Trung Quốc (7 điểm) hiện đang xếp sau Syria với 2 điểm kém hơn. Vào tháng 11 tới, đội quân của HLV Lippi sẽ có chuyến làm khách tới Tây Á.

Nếu tiếp tục không có được kết quả tốt, Trung Quốc sẽ tự làm khó mình trong cuộc đua để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A.

Trung Quốc hòa bạc nhược, dân mạng Hàn Quốc mỉa mai: Có nhập tịch cũng khó mơ World Cup - Ảnh 3.

Cục diện bảng A sau loạt trận ngày 15/10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại