Trung Quốc gục ngã sau trận cầu bạc nhược, đối diện nguy cơ bị “đá bay” khỏi giải châu Á

Tiểu Mã |

U19 Trung Quốc đã để thua trong trận đấu mà họ đã không thể tung ra bất kỳ một pha dứt điểm trúng đích nào về phía cầu môn đối phương.

Ở trận mở màn giải U19 châu Á vừa kết thúc, U19 Trung Quốc đã để thua "tâm phục khẩu phục" trước Tajikistan.

Ngay đầu trận đấu, hai đội đã chọn lối chơi đôi công với tốc độ được đẩy lên khá cao. Tuy nhiên, thay vì những pha lên bóng nhuần nhuyễn, cả U19 Tajikistan và Trung Quốc lại liên tục "ăn miếng trả miếng" bằng các pha phạm lỗi thô bạo khiến trận đấu bị vỡ vụn.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú đánh đầu cận thành của một cầu thủ Tajikistan nhưng thủ môn của U19 Trung Quốc đã cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau giờ nghỉ, thế trận cũng không có nhiều thay đổi nhưng U19 Tajikistan đã là những người chơi hiệu quả hơn với những cú sút từ ngoài vòng cấm của mình và một trong số đó đã trở thành bàn thắng.

Phút 77, Solehov Sharafjon tung cú sút chân trái cực hiểm hóc từ cự ly hơn 25m. Trái bóng bay với quỹ đạo quá hiểm khiến thủ môn Peng Peng không thể cản phá.

Trung Quốc gục ngã sau trận cầu bạc nhược, đối diện nguy cơ bị “đá bay” khỏi giải châu Á - Ảnh 1.

U19 Trung Quốc chơi rất thiếu thuyết phục và xứng đáng thua trận.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của U19 Trung Quốc nhưng mọi pha bóng đều kết thúc với sự thiếu chính xác. Thậm chí nếu tình trong suốt 90 phút, Trung Quốc không thực hiện được bất kỳ một pha dứt điểm trúng đích vào về phía khung thành đối phương.

Chung cuộc, U19 Tajikistan giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu mở màn, qua đó đứng thứ hai tại bảng D khi bằng điểm với U19 Saudi Arabia nhưng ghi được ít bàn thắng hơn.

Ngược lại, Trung Quốc trắng tay giống Malaysia. Nếu không thể "lột xác" ở 2 trận sắp tới, viễn cảnh họ bị "đá bay" khỏi giải châu Á ngay từ vòng bảng là điều khó tránh khỏi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại