Trung Quốc giới thiệu vũ khí mới cực kỳ nguy hiểm dành cho tàu hộ tống Type 056

Ly Vy |

Kênh truyền hình CCTV-7 của Trung Quốc mới đây đã đăng tải đoạn video về một hệ thống tên lửa chống ngầm (ASROC) tầm xa thế hệ mới.

Quả tên lửa này bắn đi từ bệ phóng sơn màu xám, giống như loại ST-16M được sử dụng để phóng tên lửa chống hạm YJ-83J trên các tàu hộ tống Type 056.

Trung Quốc giới thiệu vũ khí mới cực kỳ nguy hiểm dành cho tàu hộ tống Type 056 - Ảnh 1.

Tên lửa chống ngầm mới của Trung Quốc

Trung Quốc giới thiệu vũ khí mới cực kỳ nguy hiểm dành cho tàu hộ tống Type 056 - Ảnh 2.

So sánh tương đồng với bệ phóng ST-16M trang bị trên các tàu hộ tống Type 056

Một chuyên gia từ East Pendulum nhận định rằng quả tên lửa được cấu tạo bởi 3 phần chính và 2 đường kính thân khác nhau. Nhìn từ trái sang phải gồm 1 động cơ đẩy, 4 cánh ổn định hướng và cửa hút gió cho thấy sự hiện diện của động cơ phản lực cánh quạt đẩy hoặc động cơ turbine phản lực, phần cánh gập và cuối cùng là quả ngư lôi.

Tất cả những thành phần trên cho thấy hệ thống này là một loại tên lửa chống ngầm tầm xa mới của Hải quân Trung Quốc (mới hơn và khác biệt hoàn toàn so với tên lửa chống ngầm Yu-8 phóng thẳng đứng đang được trang bị trên khoảng 20 khinh hạm Type 054A).

Lớp khinh hạm Type 054A là nền tảng mang tính hiệu quả kinh tế cho chiến lược "biển xanh dương" của Hải quân Trung Quốc. Chúng có số lượng lớn với ít nhất 26 tàu đã đóng và được trang bị vũ khí rất toàn diện cho cả nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm lẫn phòng không.

Tuy nhiên với tham vọng vươn lên thành cường quốc hải quân và tăng cường sự can thiệp ở nước ngoài vốn yêu cầu phải sở hữu tàu chiến kích thước lớn, điều này buộc Hải quân Trung Quốc phải triển khai các khinh hạm trên đến những vùng biển xa một cách thường xuyên hơn.

Nhằm ngăn chặn tạo ra khoảng trống cũng như hoàn thiện khả năng săn ngầm ven bờ, phiên bản chống ngầm (Type 056A) đã được thiết kế ngay từ giai đoạn đầu thực hiện chương trình tàu hộ tống Type 056.

Mặc dù có lượng giãn nước nhỏ (khoảng 1.300 tấn) nhưng Type 056A lại có hệ thống tác chiến chống ngầm đầy đủ gồm 1 sonar gắn vào thân tàu, 1 sonar kéo, 2 bệ phóng rocket chống ngầm và 6 ống phóng ngư lôi cỡ 324 mm. Sự cần thiết của việc phát triển một loại vũ khí mới cho phép triển khai từ ống phóng tên lửa chống hạm là chính đáng và hợp lý.

Động cơ đẩy và cánh trên vũ khí mới này giúp quả tên lửa chống ngầm có tầm bắn xa hơn, cho phép nó phóng đi từ đất liền như Công ty Poly Technologies của Trung Quốc từng giới thiệu.

Trung Quốc bắn thử nghiệm tên lửa chống ngầm thế hệ mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại