Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật tại căn cứ quân sự duy nhất ở nước ngoài

Đặng Vũ |

Binh lính tại căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài vừa tập trận bắn đạn thật, hoạt động được nhiều chuyên gia nhận định là sẽ tiếp tục diễn ra với cường độ lớn và phức tạp hơn trong tương lai.

Chỉ huy căn cứ quân sự Trung Quốc tại Djibouti, Đại tá Liang Yang cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại một trường bắn địa phương nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của binh sĩ và các loại vũ khí, đồng thời tăng cường khả năng thích nghi của binh sĩ ở môi trường châu Phi.

Nhiều xe phương tiện cơ giới và xe thiết giáp của Trung Quốc cũng đã được huy động nhằm diễn tập tấn công bằng các khí tài quân sự này.

Trung Quốc đã khánh thành căn cứ quân sự ở Djibouti vào hồi tháng 8-2017 và đến cuối tháng 9, binh sĩ nước này đã tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật đầu tiên bằng các loại vũ khí bộ binh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia châu Phi này.

Theo chuyên gia quân sự Zhou Chenming, các bài diễn tập tương lai của quân đội Trung Quốc tại Djibouti sẽ thay đổi với việc tập trung vào khả năng bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc tại châu Phi, gìn giữ hòa bình hoặc chống cướp biển.

Djibouti nằm ở một vị trí quan trọng chiến lược do đó nơi đây cũng là khu vực đóng quân của cả lực lượng của Nhật Bản, Mỹ và Pháp.

Ước tính 10.000 binh lính Trung Quốc sẽ duy trì sự hiện diện tại Djibouti cho tới năm 2026. Điều này được thực hiện cũng vì lí do Trung Quốc đang mở rộng phát triển kinh tế và cần một căn cứ hải quân đảm bảo an ninh cho đường vận tải biển quan trọng qua vùng châu Phi và Ấn Độ Dương.

http://anninhthudo.vn/quan-su/trung-quoc-dien-tap-ban-dan-that-tai-can-cu-quan-su-duy-nhat-o-nuoc-ngoai/749424.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại