Trung Quốc cung cấp xe phóng tên lửa cho Pakistan và Triều Tiên

Ly Vy |

Một nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ tiết lộ rằng tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Shaheen-III mới của Pakistan sử dụng xe phóng (TEL) 16 bánh do Trung Quốc chế tạo.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, nguồn tin này cho biết thêm rằng Pakistan bắt đầu thỏa thuận với Tập đoàn nhập khẩu máy chính xác (CPMIEC) của Trung Quốc vào năm 2012. Sau đó, CPMIEC đã xuất khẩu sang Pakistan 2 xe 16x16 WS-21200 để làm xe phóng cho các tên lửa Shaheen-III.

Trung Quốc cung cấp xe phóng tên lửa cho Pakistan và Triều Tiên - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Shaheen-III của Pakistan sử dụng xe phóng 16x16 của Trung Quốc.

Pakistan được cho là đã tiếp nhận các xe phóng này vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba năm nay. Ủy ban Kỹ thuật và Khoa học quốc gia Pakistan đã thiết lập 1 dây chuyền tại Tổ hợp phát triển quốc gia ở Punjab để lắp ráp các xe phóng cho tên lửa của nước này.

Cũng theo nguồn tin, trước đó Trung Quốc đã cung cấp cho Triều Tiên các xe WS-51200 vào năm 2011. Trong đó có 6 xe chở theo các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 và KN-14 của Triều Tiên.

Trung Quốc cung cấp xe phóng tên lửa cho Pakistan và Triều Tiên - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 của Triều Tiên sử dụng xe phóng WS-51200 do Trung Quốc chế tạo.

Xe phóng WS-21200 của Pakistan và xe phóng WS-51200 của Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng, bao gồm đèn pha và đèn xi nhan. Điểm khác biệt chính là WS-21200 sử dụng cấu trúc kính chắn gió phía trước nghiêng, còn WS-51200 thì không.

Tuy nhiên, thiết kế kính chắn gió này cũng được sử dụng trên buồng lái xe phóng 8 bánh dùng cho tên lửa hạt nhân chiến thuật Hatf 9 (hay còn được biết đến là tên lửa Nasr) của Pakistan với tầm bắn 60km, tương tự như buồng lái của xe phóng dùng cho tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-11A của Trung Quốc.

Tên lửa Shaheen-III được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng trong lễ duyệt binh của Pakistan vào hôm 23/03 vừa qua. Đây là tên lửa đạn đạo có khả năng mang 1 đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với tầm bắn lên đến 2.750km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại