Trung Quốc công khai ủng hộ cuộc chiến đẫm máu của ông Duterte

Thi Anh |

Quan điểm này được Trung Quốc đưa ra trong buổi họp báo Bộ Ngoại giao thường kỳ.

Theo Philstar ngày 30/9, Bắc Kinh đã chính thức lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch chống buôn bán ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hoạt động đang bị các nhóm nhân quyền cùng Mỹ và EU chỉ trích.

"Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte, chính quyền mới của Philippines đã đưa ra các chính sách ưu tiên nhằm chống lại tội ác liên quan tới ma túy. Trung Quốc hiểu và ủng hộ điều đó. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chống ma túy cùng Philippines và xây dựng một kế hoạch hành động chung", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay.

Ông Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh rằng, chống tội phạm ma túy là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Trong khi đó, chiến dịch đẫm máu của ông Duterte lại vấp phải làn sóng chỉ trích của Mỹ, EU và các nhóm nhân quyền. Tính tới thời điểm này, hơn 3.000 người đã thiệt mạng kể từ khi ông Duterte nhậm chức và phát động phong trào.

Mới đây, Thượng Nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy còn cảnh báo: Nếu tình trạng bạo lực và thanh trừng tiếp tục, Mỹ có thể sẽ cân nhắc lại hoạt động hỗ trợ cho Philippines để đảm bảo tiền thuế được chi tiêu hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại