Trung Quốc chính thức lên tiếng về Evergrande, không có dấu hiệu cho thấy 'chúa nợ' tỷ đô được hỗ trợ tài chính

Linh Anh |

Các nhà quản lý tài chính của Bắc Kinh đã ban hành một loạt hướng dẫn cho tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới Evergrande.

Trung Quốc khuyến khích Evergrande thực hiện tất cả các biện pháp có thể để tránh vỡ nợ ngắn hạn với trái phiếu bằng đồng USD, tập trung vào việc hoàn thành các bất động sản đang dang dở và trả nợ cho các nhà đầu tư cá nhân.

Trong một cuộc họp gần đây với đại diện Evergrande, các nhà quản lý cho biết công ty nên chủ động liên lạc với các trái chủ để tránh vỡ nợ. Tuy nhiên, không có hướng dẫn cụ thể nào đưa ra. Nhà phát triển bất động sản cần thanh toán khoản lãi trái phiếu trị giá 83,5 triệu USD vào ngày 23/9 và có 30 ngày để thực hiện nghĩa vụ này.

Không có dấu hiệu nào cho thấy các cơ quan quản lý đề nghị hỗ trợ tài chính để Evergrande thanh toán các khoản lãi trái phiếu đến hạn. Trong khi đó, 2 trong số những người sở hữu trái phiếu bằng đồng USD của Evergrande cho biết họ chưa nhận được khoản tiền lãi vào lúc 17h ngày 23/9 theo giờ Hồng Kông.

Việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc gần như không nói gì về Evergrande khiến số phận công ty bị bao phủ bởi sự bấp bênh. Dow Jones đưa tin các nhà chức trách Trung Quốc chỉ đạo cho chính quyền địa phương và các doanh nghiệp quốc doanh chỉ vào cuộc vào phút chót nếu Evergrande không thể quản lý công việc của mình một cách có trật tự.

Việc Trung Quốc đưa ra các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đóng vai trò lớn đẩy Evergrande vào tình cảnh lao đao hiện nay. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận một vụ vỡ nợ lộn xộn, có thể đe dọa ổn định kinh tế và xã hội.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm một số tiền mặt lớn vào hệ thống tài chính trong những ngày gần đây, động thái cho thấy các nhà hoạch định chính sách tập trung vào việc củng cố tâm lý.

Tuy nhiên, suy đoán cho rằng Evergrande có thể tránh được trường hợp xấu nhất đã giúp nâng giá trái phiếu và cổ phiếu của công ty trong ngày 23/9.

Nó được cho là bắt nguồn từ một tuyên bố mơ hồ của công ty, trong đó khẳng định họ sẽ thanh toán các khoản lãi trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đúng hạn. Công ty có khả năng đã ký một thỏa thuận với các trái chủ địa phương để hoãn thanh toán mà không bị coi là vỡ nợ.

Không rõ Evergrande có thể tạo ra điều tương tự cho trái phiếu USD của mình hay không. Tuy nhiên, các công ty đầu tư toàn cầu có thể không sẵn sàng với các thỏa thuận thanh toán mơ hồ.

Với khoản nợ hơn 300 tỷ USD, Evergrande khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Tuy nhiên, thị trường đã ít biến động hơn sau đó, nhất là khi các chuyên gia đánh giá Evergrande không thể gây ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền.

Theo phân tích của CNBC, việc Evergrande nắm giữ các tài sản thực thay vì các sản phẩm tài chính khiến bê bối của nó trở nên "bền vững" hơn so với bê bối của Lehman Brothers năm 2008. Dù sao, giá bất động sản cũng không thể về 0 như giá của các sản phẩm tài chính.

Bên cạnh đó, sự kiểm soát mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ để "quả bom nợ" Evergrande có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế. Các ngân hàng và doanh nghiệp quốc doanh cũng phải đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ.

"Các nhà hoạch định chính sách sẽ chọn phương án chờ đợi trước khi ra tay để đảm bảo việc tái cơ cấu diễn ra một cách trật tự. Sẽ khó có gói cứu trợ nào nhưng chính phủ có thể đảm bảo rằng những căn hộ đã nộp tiền sẽ được hoàn thiện và giao cho người mua nhà", Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, nhận định vài ngày trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại