Trung Quốc cảnh báo Mỹ về việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Thủy Thu |

Bộ ngoại giao Trung Quốc thể hiện sự bất mãn và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin sáng nay 8/7.

Trong thông báo, Bắc Kinh yêu cầu "Washington và Seoul dừng tiến hành triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD, đồng thời không nên có những hành động khiến tình hình khu vực leo thang căng thẳng cũng như ảnh hưởng đến lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc".

Nội dung thông báo nhấn mạnh, Bắc Kinh vô cùng bất mãn và kiên quyết phản đối hành động trên bởi hai nước Mỹ - Hàn đã không suy xét đến lập trường phản đối của một nước có liên quan như Trung Quốc.

Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng, hệ thống này không có lợi cho mục tiêu phi hạt nhân hóa cũng như hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Một số ý kiến cho rằng, động thái này của Trung Quốc thể hiện việc lo ngại trước sức mạnh mới được tăng cường của liên minh quân sự Hàn - Mỹ.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), địa điểm triển khai hệ thống tên lửa Thaad sẽ được hai bên Hàn - Mỹ công bố trong tháng này và khả năng sẽ đặt tại khu vực miền Trung hoặc tỉnh Gyeonggi nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại