Trung Quốc bác tin cấm công dân du lịch Hàn Quốc, nói dư luận Hàn "suy đoán vu vơ"

Hải Võ |

Đại diện chính phủ Trung Quốc chiều nay, 3/3, đã phản bác thông tin từ hãng Yonhap (Hàn Quốc) về "lệnh cấm du lịch Hàn".

Trả lời câu hỏi từ JoongAng Ilbo, CNN... về thông tin Bắc Kinh ra lệnh "cấm du lịch Hàn Quốc" để trả đũa Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố "chưa từng nghe rằng có tình hình như vậy".

Liên quan đến thông báo của Cục du lịch Trung Quốc, nhắc nhở công dân nước này thận trọng và "cân nhắc kỹ rủi ro" khi du lịch Hàn Quốc, được đăng tải sáng nay, ông Cảnh nói:

"Lập trường phản đối Mỹ-Hàn Quốc triển khai THAAD là hết sức rõ ràng, nhất quán, kiên quyết. Chúng tôi vẫn chưa nắm được tình hình về việc tiếp xúc giữa Cục du lịch và Đại sứ quán Hàn Quốc."

"Trung Quốc giữ thái độ cởi mở và tích cực trong hợp tác, giao lưu giữa hai nước Trung-Hàn, nhưng hợp tác giao lưu cũng cần thích ứng với cơ sở và bầu không khí dư luận," ông nói thêm.

Đại diện Bộ ngoại giao Trung Quốc cho rằng dư luận Hàn Quốc "thay vì suy đoán vu vơ, 'nghi thần nghi quỷ' thì nên lắng nghe tiếng nói của quần chúng, có giải pháp hiệu quả để tránh quan hệ Trung-Hàn cũng như hoạt động trao đổi hợp tác giữa hai nước bị tổn hại thêm".

Trung Quốc bác tin cấm công dân du lịch Hàn Quốc, nói dư luận Hàn suy đoán vu vơ - Ảnh 1.

Bản thông báo "Lưu ý về việc du lịch Hàn Quốc" được Cục du lịch Trung Quốc công bố trưa 3/3 (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Cục du lịch Trung Quốc chiều 2/3 đã triệu tập các hãng du lịch ở Bắc Kinh và ra một lệnh cấm mua bán tất cả dịch vụ du lịch Hàn Quốc, bao gồm các sản phẩm du lịch tự do. Theo Yonhap, Trung Quốc có kế hoạch mở rộng "lệnh cấm du lịch Hàn Quốc" ra phạm vi cả nước.

Hôm 27/2, tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) đã chính thức thông qua phương án đổi đất, chuyển nhượng sân golf Seongju cho quân đội nước này sử dụng để bố trí THAAD, dự kiến hoàn thành triển khai vào cuối năm nay. Bắc Kinh ngay sau đó tuyên bố "sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để gìn giữ lợi ích an ninh", và "Mỹ-Hàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại