Trùng hợp ngẫu nhiên? Nga thị uy sức mạnh S-400 ngay ngày Mỹ bắn Tomahawk vào Syria

QS |

Các kíp vận hành hệ thống S-300 và S-400 đã bắn hạ tên lửa hành trình của kẻ địch giả định trong cuộc tập trận diễn ra tại cộng hòa Buryatia (một chủ thể liên bang của Nga).

Thông tin trên do tờ Rossiiskaya Gazeta dẫn thông cáo báo chí của Quân khu miền Đông cho biết.

Các tên lửa hành trình được bắn đi từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và những máy bay này được yểm trợ bởi một nhóm tiêm kích Su-30SM.

"Vào ngày kết thúc cuộc tập trận, các kíp vận hành hệ thống phòng không S-400 và S-300PS đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của đối phương" - Bộ phận báo chí của Quân khu miền Đông cho biết.

Một số mục tiêu đạn đạo, khí động học cũng được triển khai trong cuộc tấn công mô phỏng và đã bị các kíp vận hành S-400, S-300P, cùng Pantsir-S bắn hạ.

Trùng hợp ngẫu nhiên? Nga thị uy sức mạnh S-400 ngay ngày Mỹ bắn Tomahawk vào Syria - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400

Theo hãng tin Sputnik (Nga), S-400 Triumf là hệ thống phòng không thế hệ mới của Nga, có khả năng mang 4 loại tên lửa khác nhau để tiêu diệt các mục tiêu bay ở tầm ngắn, trung, xa và rất xa (từ 40-400km).

Vũ khí này được thiết kế để theo dõi và tiêu diệt tất cả mục tiêu bay của đối phương, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ lên tới 4.800m/s. S-400 còn có thể tấn công các mục tiêu trên bộ.

S-400 được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2007. Tới năm 2016, quân đội Nga đã tiếp nhận 39 sư đoàn S-400.

Đặc biệt, Sputnik cho biết họ phát hiện thấy một điểm kỳ lạ. Đó là cuộc tập trận tại Buryatia lại diễn ra vào cùng ngày Mỹ tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria.

Hãng tin của Nga đặt câu hỏi bóng gió rằng, phải chăng đây là "sự trùng hợp ngẫu nhiên"?

Tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk đã được bắn đi từ 2 tàu chiến Mỹ ở đông Địa Trung Hải nhằm vào sân bay quân sự Al-Shayrat của Syria tối thứ Năm vừa qua (theo giờ Mỹ).

Theo Thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi, vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Trùng hợp ngẫu nhiên? Nga thị uy sức mạnh S-400 ngay ngày Mỹ bắn Tomahawk vào Syria - Ảnh 2.

Tàu chiến Mỹ bắn tên lửa hành trình vào Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, vụ phóng tên lửa này nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của quân chính phủ Syria nhằm vào dân thường tại tỉnh Idlib hôm thứ Ba.

Trong khi đó, Nga xem cuộc tấn công từ Mỹ là hành động hung hăng nhằm vào một quốc gia có chủ quyền.

Sau động thái quân sự của Washington, Nga đã quyết định đình chỉ bản ghi nhớ về an toàn bay với Mỹ tại Syria.

Hãng AP bình luận, phản ứng này cho thấy Moscow sẵn sàng thách thức Washington, và thậm chí đưa hai cường quốc hạt nhân đến nguy cơ đối đầu quân sự.

Đình chỉ cơ chế trao đổi về an toàn bay cũng có nghĩa là các chiến đấu cơ của Nga, Mỹ có thể bay gần nhau một cách nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ, gia tăng tỉ lệ va chạm "vô tình hoặc hữu ý" trên bầu trời Syria.

Đây cũng là động thái chứng minh Nga sẽ không thỏa hiệp hay nhân nhượng trước các hành động xa hơn của Mỹ nhằm vào các cơ sở của chính phủ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại