Trung - Ấn gấp rút điều 3000 quân áp sát biên giới sau hàng loạt xô xát nghiêm trọng

Thi Anh |

Đây được xem là vụ đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua.

Tình trạng xô xát giữa quân đội Trung Quốc - Ấn Độ ở khu vực biên giới Sikkim - Bhutan - Tây Tạng đã diễn tiến thành vụ đối đầu lớn nhất khu vực trong nhiều thập kỷ, khi cả hai bên tiếp tục tăng cường lực lượng tới vùng biên hẻo lánh này.

Nguồn tin của Times of India (TOI - Ấn Độ) cho biết, quân đội hai nước đã củng cố vị trí của mình ở khu vực biên giới căng thẳng bằng cách triển khai khoảng 3.000 quân mỗi bên. Tướng lục quân Ấn Độ Bipin Rawat đã tới thăm Sư đoàn Sơn cước số 17 và 27 ở Kalimpong vào hôm 29/6.

Theo nguồn tin của TOI, mặc dù có nhiều vụ xô xát giữa quân đội hai bên trong nhiều năm qua, nhưng vụ việc mới đây tại khu vực Doka La rõ ràng là nghiêm trọng nhất: "Cả hai bên đều không chịu di chuyển khỏi vị trí của mình. Các cuộc gặp và đối thoại giữa chỉ huy hai bên đều chưa có kết quả tính đến thời điểm này".

Mới đây, Ấn Độ đã khẳng định sẽ không cho phép Trung Quốc xây dựng tuyến đường đi qua khu vực biên giới, tuyến đường mà nguồn tin của TOI cho là "một "Tuyến đường hạng 40" (Class-40), cho phép các phương tiện quân sự có trọng tải lên tới 40 tấn đi qua, bao gồm xe tăng hạng nhẹ, xe pháo và các hệ thống tương tự".

Bhutan cũng đã chuyển công hàm cho phía Trung Quốc về việc xây dựng tuyến đường này và đề nghị Bắc Kinh khôi phục hiện trạng bằng cách chấm dứt thi công ngay lập tức. Tuyến đường này đi qua cả cao nguyên Doklam thuộc lãnh thổ Bhutan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại