Trump tuyên bố Nga "chiếm hữu" Crimea, yêu cầu trao trả cho Ukraine

Linh Nguyễn |

Tổng thống Donald Trump sử dụng công cụ quen thuộc là Twitter để bày tỏ quan điểm của mình về sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trong bối cảnh chính quyền Trump đang chịu nhiều áp lực xoay quanh quan hệ với Nga, Tổng thống Mỹ để lại bình luận trên Twitter hôm thứ Tư (15/2) rằng Nga đã "chiếm hữu" bán đảo Crimea từ Ukraine, khi nước Mỹ dưới quyền nội các Tổng thống Barack Obama.

Theo CNN, phát biểu của Trump đánh dấu sự đảo ngược thái độ hoàn toàn, do trước kia Tổng thống Mỹ từng bày tỏ sự ủng hộ Kremlin tuyên bố chủ quyền với Crimea.

Thư ký Báo chí Sean Spicer cho biết vào thứ Ba (14/2): "Tổng thống Trump thể hiện quan điểm rõ ràng rằng Tổng thống mong muốn chính phủ Nga giảm thiểu tình trạng bạo lực ở Ukraine và trao trả Crimea".

Trump tuyên bố Nga chiếm hữu Crimea, yêu cầu trao trả cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trên Twitter rằng "Crimea đã bị Nga chiếm hữu", và đặt câu hỏi có phải Obama đã quá "mềm mỏng" với Nga. Ảnh: Twitter Trump


CNN ghi nhận, Nhà Trắng và điện Kremlin đã có nhiều cuộc thảo luận về Crimea trong những ngày gần đây. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại