Trump nói đúng: TQ đã xây "tổ hợp quân sự khổng lồ" ở biển Đông, có cả sân bóng đá

Hải Võ |

Hôm 4/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lần đầu tiên chỉ trích trực tiếp Trung Quốc về vấn đề biển Đông trên tài khoản Twitter cá nhân.

Ông Trump nói rằng Bắc Kinh đang xây dựng "một tổ hợp quân sự khổng lồ ở giữa biển Đông".

Trong vài năm qua, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trên các đảo nhân tạo mà nước này xâm chiếm và xây dựng trái phép ở biển Đông, nhằm kiểm soát tuyến hàng hải có giá trị thương mại lưu thông đến 5.000 tỉ USD này.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã "cẩn thận" kết hợp các yếu tố cơ sở hạ tầng dân sự (trái phép), nhằm né tránh hoặc phủ nhận cáo buộc biến đảo nhân tạo thành những căn cứ quân sự.

Trump nói đúng: TQ đã xây tổ hợp quân sự khổng lồ ở biển Đông, có cả sân bóng đá - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung Quốc xây trái phép trên đá Chữ Thập của Việt Nam (Ảnh: PLA Daily)

Trang Quartz (Mỹ) chỉ ra, trường hợp điển hình là những gì Bắc Kinh đang tiến hành phi pháp trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Định nghĩa về thực thể "đá" thậm chí không còn phù hợp để mô tả về nơi này, khi Trung Quốc đã cho xây dựng trái phép cả một đường băng dài hơn 3.000 m, một bệnh viện cùng cả một nông trường nuôi lợn, gà và ngỗng.

Những hình ảnh mới nhất do Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đăng tải được báo chí Trung Quốc lan truyền ngày 5/12, khoe khoang "bước phát triển mới" ở đảo nhân tạo phi pháp này.

Các cơ sở vật chất được hoàn thiện với sân bóng đá cùng 2 sân bóng rổ, bệnh viện có 10 bộ phận khám và điều trị. Khu ký túc dành cho quân nhân có tivi, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, trong khi mạng 4G được phủ sóng toàn đảo.

Đá Chữ Thập chỉ là một ví dụ về những gì Trung Quốc đang xây dựng phi pháp ở biển Đông. Trong vai trò một ông trùm bất động sản, ít nhất Trump không thể phớt lờ điều đó - Quarzt cho hay.

Trump nói đúng: TQ đã xây tổ hợp quân sự khổng lồ ở biển Đông, có cả sân bóng đá - Ảnh 2.

Quân đội Trung Quốc "khoe" sân bóng đá xây trái phép trên đá Chữ Thập (Ảnh: PLA Daily)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại