Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nhóm Phóng viên |

10:02 ngày 06/10/2018

"Chúng tôi rất may mắn vì từng được tiếp xúc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười"

Theo Tiền phong, sáng 6/10, nhóm những người trong Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ông Nguyễn Tiến Hà (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) - Trưởng Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò đã không giấu được cảm xúc trên gương mặt khi chia sẻ về những kỉ niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

"Chúng tôi rất may mắn vì từng được đến thăm nhà và tiếp xúc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười là một người kiên cường, bất khuất, nhất là thời gian cùng các đồng đội vượt ngục ở Nhà tù Hỏa Lò. 

Đồng chí Đỗ Mười cũng là một người sống rất tình nghĩa khiến chúng tôi ngưỡng mộ"- ông Hà chia sẻ.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Ông Tạo chia sẻ về ký ức khi gặp nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Tiền Phong

Còn ông Hoàng Quân Tạo - một trong những người bị tù đày ở Nhà tù Hỏa Lò thời ký kháng chiến chống Pháp cho biết: "Khi nghe tin đồng chí Đỗ Mười mất chúng tôi rất buồn, xót xa. 

Hôm nay, chúng tôi đến viếng đồng chí Đỗ Mười với những ký ức, nỗi nhớ đang ùa về nên cảm thấy rất xúc động. Mặc dù đồng chí Đỗ Mười từng đảm nhiệm nhiều cương vị, trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, xong vẫn không bao giờ có khoảng cách với nhân dân. 

Sau này, đồng chí Đỗ Mười đã có nhiều lần trở lại Nhà tù Hỏa Lò thăm mọi người nơi đây, tham dự các buổi lễ kỷ niệm và động viên mọi người" - ông Tạo nói.

Còn ông Nguyễn Đình Cần (Xã Đàn, Đống Đa, TP Hà Nội), bồi hồi nhớ lại thời điểm Ban liên lạc các chiến sỹ ở Nhà tù Hỏa Lò được sát nhập lại, tôi và các đồng đội mới được gặp đồng chí Đỗ Mười. 

"Chúng tôi thấy đồng chí Đỗ Mười rất thân thiện và tình cảm, gắn bó với đồng đội và nhân dân" - ông Cần cho hay.

09:59 ngày 06/10/2018

Nhiều Đoàn quốc tế đến viếng nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười

Sáng 6/10, nhiều Đoàn quốc tế đã đến Nhà tang lễ viếng nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

09:56 ngày 06/10/2018

Các công sở, cơ quan ngoại giao ở Hà Nội đồng loạt treo cờ rủ

Sáng nay, các công sở, cơ quan ngoại giao ở Hà Nội đồng loạt treo cờ rủ tưởng nhớ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền Phong

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4.


09:03 ngày 06/10/2018

Lời từ biệt xúc động trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ghi trong sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: "Kính thưa anh linh bác Đỗ Mười – người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam! Sự ra đi của bác để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, nhà nước và đông đảo nhân dân Việt Nam.

Chúng cháu nguyện nỗ lực công tác tốt, nỗ lực xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kính mong bác an nghỉ!".

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch nước ghi sổ tang.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.

Dòng sổ tang của Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ "Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước", đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta".

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4.

Dòng sổ tang của Thủ tướng tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt đoàn Quốc hội thắp hương viếng. Trong sổ tang, bà viết: "Bác Mười ơi, thế hệ đi sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của bác. Xin thắp nén hương thơm tiễn đưa bác về nơi an nghỉ vĩnh hằng".

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn cùng gia quyến.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 6.

Dòng sổ tang của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cán bộ lão thành, bạn bè quốc tế cũng đã ghi sổ tang bày tỏ tiếc thương sự ra đi của cố Tổng Bí thư.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 7.

Các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 8.

Dòng ghi sổ tang của Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 9.

Dòng sổ tang của ông Phan Trọng Kính, người trợ lý lâu năm của cố Tổng Bí thư.

08:28 ngày 06/10/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tiếc thương nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung"

Ghi những dòng trang trọng trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu, hi sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân, người có nhiều công lao và đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc. 

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm thương tiếc vô hạn với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Nguyện mãi học tập và noi theo tấm gương suốt đời vì nước vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt bác Đỗ Mười kính mến. Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Đỗ Mười trong giờ phút đau thương vô cùng này".

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – nguyên Tổng Bí thư, nguyên cố vấn Ban chấp hành TƯ Đảng. Đồng chí Đỗ Mười, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc, uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng vô cùng sôi nổi, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ở vị trí nào đồng chí cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Đồng chí Đỗ Mười - một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mẫn cãn, hết lòng hết sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. 

Đồng chí có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước Việt nam XHCN. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn. Xin chia buồn cùng gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí!".

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.

08:19 ngày 06/10/2018

Hàng trăm người dân đến khu đồng Ma Vang, nơi an nghỉ cuối cùng của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để viếng

Ở xã Đông Mỹ ,Thanh Trì Hà Nội, hàng trăm người dân, cán bộ, đảng viên xã Đông Mỹ và các khu vực lân cận đến khu đồng Ma Vang, nơi an nghỉ cuối cùng của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để viếng. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Ảnh: Tiền Phong

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.

Ảnh: Tiền Phong

Tại quê nhà của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Video: Xuân Hoàng

08:06 ngày 06/10/2018

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn cán bộ, lãnh đạo viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn cán bộ, lãnh đạo viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.

07:39 ngày 06/10/2018

Bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, hàng trăm cơ quan, đoàn thể chờ đến lượt vào viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4.

07:31 ngày 06/10/2018

Các đoàn không mang vòng hoa vào viếng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Ban tổ chức lễ tang thông báo đã chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn. Ảnh: Báo Tiền Phong

07:13 ngày 06/10/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tuyên bố lễ viếng bắt đầu, đoàn Ban chấp hành TƯ Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng đầu tiên. Tham gia đoàn có các nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp theo đoàn Ban Chấp hành TƯ Đảng, đoàn Chủ tịch nước do quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng.

Tham gia đoàn Chính phủ còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng. Tham dự đoàn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 4.

07:11 ngày 06/10/2018

Một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Đúng 7h, lễ viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười chính thức bắt đầu. Mở đầu, lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang nêu tóm tắt tiểu sử cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

Theo Phó Thủ tướng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ với nghi thức Quốc tang. Ban lễ tang gồm 39 người do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Trực tiếp quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

07:01 ngày 06/10/2018

Từ sáng sớm, nhiều nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng cố Tổng Bí thư

Trực tiếp quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.
Trực tiếp quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 2.
Trực tiếp quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 3.

06:49 ngày 06/10/2018

Lễ thượng cờ rủ ở Quảng trường Ba Đình

Từ sáng sớm đã có rất đông người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chứng kiến lễ thượng cờ rủ. 

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh 1.

Video: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

18:11 ngày 05/10/2018

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh năm 1917 tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Ông từ trần lúc 23h12 phút ngày 1/10/2018 tại BV Trung ương Quân đội 108.

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức quốc tang; linh cữu quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 6/10 đến 7h30 ngày 7/10; lễ truy điệu tổ chức vào 9h, ngày 7/10. Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Theo Bộ Ngoại giao, trong ngày 5/10, lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Liên Hợp Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Myanmar... Nhiều lãnh đạo các nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Đảng, Nhà nước CHDCND Lào; BCH TƯ Đảng nhân dân cách mạng Campuchia đã gửi điện chia buồn về sự ra đi của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại