Nga tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới

Ban Quân sự |

15:45 ngày 07/11/2018

Video toàn cảnh cuộc duyệt binh tại Nga

Nga kỷ niệm cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 tại Moscow (P1)

Nga kỷ niệm cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 tại Moscow (P2)

Nga kỷ niệm cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 tại Moscow (P3)

Nga kỷ niệm cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 tại Moscow (P4)

14:48 ngày 07/11/2018

Lễ duyệt binh kết thúc

Lễ duyệt binh đã kết thúc sau 45 phút tái hiện lại lịch sử. Đây là lần thứ 16 Nga tổ chức kỷ niệm cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 tại Moscow, ngắn nhất trong lịch sử Liên Xô và Nga. Sự kiện khi đó diễn ra chỉ vỏn vẹn 25 phút, kể cả thời gian Tổng tư lệnh tối cao Stalin phát biểu.

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.


Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 4.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 5.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 6.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 7.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 8.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 9.

14:43 ngày 07/11/2018

Các phương tiện chiến đấu "xuất kích"

Các phương tiện chiến đấu từng được Liên Xô sử dụng trong Chiến tranh thế giới II như xe tăng T-34, pháo phản lực Cachiusa, xe súng máy Tachanka bắt đầu hội tụ.

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 4.


14:34 ngày 07/11/2018

Những ca khúc "thần thánh" trong lễ duyệt binh

Năm 1941 các đội quân đều bước trên Quảng trường Đỏ theo tiếng nhạc hành khúc do dàn nhạc của Bộ tham mưu Quân khu Matxcơva trình bày dưới sự chỉ huy của Vasili Agapkin - tác giả bài hát “Tạm biệt em gái Slavơ”.

Năm nay cũng vậy, nhiều bài hát đã được tái hiện lại một cách xuất sắc qua giọng ca của những nghệ sĩ nổi tiếng nước Nga.

Khán giả được xem những cảnh phục dựng chiến tranh kèm theo các bài hát thời chiến như Kachiusa, Mẹ Tổ quốc kêu gọi, Ngày Chiến thắng,...

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.

Các ca sĩ nổi tiếng người Nga thể hiện các bài hát thần thánh.

Các đoàn quân đi đều tăm tắp.

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 4.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 5.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 6.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 7.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 8.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 9.


14:32 ngày 07/11/2018

Phần diễu hành của các quân nhân trong quân phục, vũ khí năm 1941

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 4.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 5.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 6.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 7.

14:29 ngày 07/11/2018

Quốc kỳ Nga và cờ hiệu của các mặt trận diễu qua lễ đài

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.

14:25 ngày 07/11/2018

Tái hiện hình ảnh các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô sẵn sàng tiến thẳng ra mặt trận

Đối với toàn thể nước Nga cuộc duyệt binh năm 1941 là một sự kiện bất ngờ, một niềm hân hoan cực độ. Đó là cuộc duyệt binh truyền thống, nhưng thật khác thường và đầy ý nghĩa.

Lễ duyệt binh này là lời thách thức, miệt thị kẻ thù, là lễ duyệt binh diễn ra vào buổi bình minh của Chiến thắng, tuy còn rất xa, nhưng đã được linh cảm là sẽ đến. Nó nâng tinh thần nhân dân lên một tầm cao chưa từng có, và đồng thời cũng giáng một đòn trí mạng vào tinh thần quân phát xít.

Diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 25 phút, lễ duyệt binh năm 1941 không chỉ là lễ duyệt binh ngắn nhất trong số các lễ duyệt binh trong lịch sử Liên Xô trước đây mà còn là lễ duyệt binh mạo hiểm nhất.

Bởi lẽ, ngay sau đó, từ các lễ hội trên Quảng trường Đỏ, các chiến sĩ Hồng quân đã tiến thẳng ra tiền tuyến, cách thủ đô Moskva không xa, để viết nên trang sử bất hủ, mở ra cục diện mới cho Chiến tranh thế giới thứ II.

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 4.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 5.

14:20 ngày 07/11/2018

Các đơn vị tham gia Lễ duyệt binh năm 1941

Ngày 7/11/1941, Stalin và các thành viên chính phủ Liên Xô bước ra lễ đài.

Tham gia lễ duyệt binh lịch sử này gồm có:

- 15 chiếc xe tăng T-34; các tiểu đoàn học viên Trường Sĩ quan Chính trị Quân khu;

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.

- Trường Sĩ quan Pháo binh cờ đỏ; trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 của Quân khu Moskva;

- Trung đoàn thuộc Sư đoàn 332 mang tên Frungie; các đơn vị bộ binh, kỵ binh và xe tăng thuộc Sư đoàn mang tên Dzeginski;

- Tiểu đoàn đặc biệt của Hội đồng quân sự Bộ Quốc phòng; Tiểu đoàn cận vệ Cờ Đỏ;

- Hai trung đoàn pháo binh thuộc khu vực phòng thủ Moskva; Trung đoàn phòng không;

- Hai tiểu đoàn xe tăng dự bị của Bộ Tổng tư lệnh và một số đơn vị khác.

14:14 ngày 07/11/2018

Phương tiện, vũ khí trang bị đều là những nguyên bản từng được sử dụng năm 1941

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 4.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 5.

Người tham dự diễu binh trong quân phục của Hồng quân Liên Xô trên Quảng trường Đỏ. Các phương tiện, vũ khí trang bị sử dụng đều là những nguyên bản từng được sử dụng năm 1941.

14:11 ngày 07/11/2018

Những tiếng hô ura hùng tráng, thể hiện sức mạnh của dân tộc Nga vĩ đại

Những tiếng hô "Ura! Ura! Ura!" hùng tráng, thể hiện sức mạnh của dân tộc Nga vĩ đại, không kẻ thù nào có thể khuất phục được họ.

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 3.

14:08 ngày 07/11/2018

Thị trưởng Moscow phát biểu trong buổi lễ

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin.

14:04 ngày 07/11/2018

5.000 người Nga tham gia duyệt binh

5.000 người Nga trong quân phục Hồng quân Liên Xô cùng xe tăng T-34, pháo phản lực Kachiusa và nhiều vũ khí khác tham gia cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ hôm nay.

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.

14:02 ngày 07/11/2018

Tái hiện trọn vẹn những khoảnh khắc lịch sử

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.
Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 2.

Lễ diễu binh mở màn với sự xuất hiện của đội nghi lễ danh dự 8 người. Ngày 7/11/1941, Liên Xô tổ chức lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ trong bối cảnh vòng vây phát xít Đức chỉ còn cách thủ đô Moscow 25-30 km.

13:59 ngày 07/11/2018

Duyệt binh bắt đầu

Tháp chuông đồng hồ ở Quảng trường Đỏ đã điểm 10 tiếng. Cuộc duyệt binh huyền thoại bắt đầu.

13:58 ngày 07/11/2018

Chuẩn bị sẵn sàng

Toàn bộ các phương tiện chiến đấu và binh sĩ Nga tái hiện lại cuộc duyệt binh huyền thoại đã sẵn sàng. 

13:53 ngày 07/11/2018

6 người Việt trong cuộc duyệt binh huyền thoại của Liên Xô

Đúng 77 năm trước, ngày 7 tháng 11 năm 1941, một cuộc diễu binh huyền thoại đã diễn ra trên đất nước Xô Viết, trong số đó có sáu người Việt Nam mang sắc phục Hồng quân.

Trong hàng ngũ Hồng quân tiến thẳng ra trận tuyến từ Quảng trường Đỏ có các chiến sĩ cộng sản quốc tế từ hàng chục quốc gia, ở đó có cả những người Việt Nam. Sau nhiều năm tìm kiếm, tập thể ban tiếng Việt đài Tiếng nói nước Nga đã xác định được họ tên sáu người Việt tham gia cuộc diễu binh năm 1941 và tìm hiểu về số phận của họ.

Trong số đó, 3 chiến sĩ Hồng quân người Việt đã hi sinh anh dũng trên mặt trận bảo vệ Moscow vào tháng Giêng năm 1942. Đó là các liệt sĩ Lý Nam Thanh, Lý Anh Tạo và Lý Thúc Chất, cùng là người làng Kim Liên.

Sau khi quân đội Đức bị đẩy lùi khỏi Moscow, theo quyết định của ban lãnh đạo Liên xô ông Vương Thục Tình trở về nước với nhiệm vụ phát triển phong trào cách mạng.

Nhưng trên đường đi qua Trung Quốc, vào cuối năm 1942 ông Vương Thục Tình bị quân Tưởng Giới Thạch bắt và thủ tiêu. Còn hai người khác là các ông Lý Tự Thông và Lý Văn Minh đã tiếp tục cầm súng chiến đấu chống phát xít Đức.

13:51 ngày 07/11/2018

Binh sĩ Nga đã huấn luyện kỹ càng, sẵng sàng cho duyệt binh

Nga đang tái hiện cuộc duyệt binh độc nhất vô nhị trong lịch sử Thế giới - Ảnh 1.

Lễ duyệt binh sẽ bắt đầu từ 14h00 chiều nay, giờ Việt Nam (tức 10h00 sáng giờ Moscow).

12:30 ngày 07/11/2018

Quân thù đã ở ngay cửa ngõ Matxcơva - Tổ Quốc hay là chết?

Đúng 77 năm trước, ngày 7/11/1941, khi phát xít Đức đang thít chặt Moscow, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ và các đơn vị tiến thẳng ra mặt trận.

Khi đó quân thù đã ở ngay cửa ngõ Thủ đô. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc đòi hỏi Bộ chỉ huy tối cao Xô Viết cần phải có những quyết sách kịp thời nhằm bảo vệ Thủ đô- biểu tượng của tinh thần bất khuất của dân tộc.

Và Tổng Tư lệnh Stalin đã có một quyết định không ai ngờ tới: Tiếp tục tổ chức duyệt binh kỷ niệm Cách mạng tháng Mười như thông lệ hàng năm. Song sau khi duyệt binh xong, tất cả lực lượng tham gia duyệt binh sẽ đi thẳng tới chiến tuyến chống quân thù.

Chính cái quyết định không ai ngờ tới đó đã mang lại một bước ngoặt quan trọng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại