Trực tiếp Jack Ma đối thoại với sinh viên Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Lam Thiên |

Ông chủ Alibaba, tỷ phú Jack Ma đã có mặt ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để đối thoại với sinh viên nhằm khơi gợi tinh thần hoài bão cho các bạn trẻ Việt Nam.

Chương trình có tên "Đối thoại cùng Jack Ma" do Tập đoàn FPT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng báo điện tử VnExpress phối hợp tổ chức. 

Trực tiếp buổi đối thoại với Jack Ma. Nguồn: Fanpage VnExpress.

Là sáng lập viên, chủ tịch và người giữ 7,8% cổ phần của Alibaba, Jack Ma là biểu tượng của một trong những trí tuệ hàng đầu thế giới dù xuất thân nghèo khó. Tài sản của vị tỷ phú này, theo ước tính của Forbes, đạt 39,6 tỷ USD, là người giàu thứ 2 ở Trung Quốc, trong đó phần lớn đóng góp từ cổ phần ở Alibaba, 37,9% cổ phần của Ant Financial, gần 50% cổ phần tại Alipa – nền tảng thanh toán trực tuyến của Alibaba.

Trước buổi đối thoại, rất nhiều câu hỏi gửi về cho Jack Ma liên quan đến những lời khuyên khởi nghiệp, cách vượt qua những thất bại đầu đời, kế hoạch xâm nhập thị trường Việt Nam và tầm nhìn Alibaba trong thời đại 4.0. Thời gian diễn ra buổi đối thoại dự kiến kéo dài từ 16h đến 18h30.

Không khí bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nguồn: Fanpage Soha.vn

"Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, không có nhiều tiền. Tôi không có một người cha giàu có, cũng chẳng có một người họ hàng quyền lực nào", ông bắt đầu bài phát biểu bằng việc giới thiệu xuất phát điểm của bản thân.

"Tôi không phải là người thông minh, tôi không nghĩ rằng tôi thông minh hơn bất cứ ai trong số các bạn ngồi đây. Nhưng tôi làm, thất bại, tôi lại làm lại; lại thất bại, lại làm lại, cứ như thế... Alibaba đã tồn tại được 18 năm, khoảng thời gian đó có thể ngắn với người khác nhưng dài với chúng tôi".

"Tôi đã từng gặp Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Họ đếu bắt đầu startup của mình dù không có tiền, không có quan hệ. Vì vậy, các bạn cứ thử đi, đừng nghĩ đến những điều đó. Nếu tất cả đều đã sẵn sàng, thì đâu cần bạn ở đó? Chính vì còn nhiều thứ chưa hoàn hảo, bạn sẽ có lý do để bắt đầu cơ hội của mình".

Trực tiếp Jack Ma đối thoại với sinh viên Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Ảnh 3.

"Hãy làm điều gì đó là bạn nghĩ rằng mình làm tốt hơn người khác, làm khác người khác", ông nói những lời truyền cảm hứng mạnh mẽ tới khán phòng đang lặng yên lắng nghe mình.

"Nếu các bạn học hỏi được từ những sai lầm, các bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Điều tôi muốn chia sẻ là: Nếu các bạn muốn thành công, các bạn phải học được cách làm việc với người khác".

Trực tiếp Jack Ma đối thoại với sinh viên Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Ảnh 4.

"Mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu khóc lóc có thể giúp ích được chút gì, thì tôi sẽ khóc cả ngày. Nhưng không, tôi phải làm gì đó để chính mình vui vẻ. Tôi không tin vào siêu nhân, tôi tin vào tinh thần tự vươn lên của con người. Tôi không phải là người có thể khiến người khác cười, nhưng có thể tự làm bản thân mình hưng phấn".

"Các bạn hãy nhìn tôi, tôi không bao giờ từ bỏ. Người khác có thể từ bỏ, nhưng tôi thì không. Nếu bạn từ bỏ, bạn chẳng còn cơ hội nào, nhưng nếu bạn tiếp tục, bạn vẫn luôn có ít nhất một cơ hội thành công cho mình".

"Khi tôi bắt đầu mở công ty, nó vẫn còn nhỏ. Mọi vấn đề xảy ra, tôi đều hỏi đội ngũ của mình. Khi công ty lớn dần lên, tôi vẫn trưng cầu ý kiến của họ. Đến khi Alibaba lớn đến ngày nay, mọi chuyện vẫn như thế: Tôi vẫn hỏi ý kiến của những người đã cùng mình xây dựng công ty. Đó là TEAMWORK!".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại