HLV Park Hang-seo "bắt bài" Malaysia, quyết thắng ở Mỹ Đình

Đoàn Dự - Linh Đan |

Trong phần họp báo trưa nay, thầy Park cũng như HLV Ten Cheng Hoe đều khẳng định quyết tâm chiến thắng.

BOX TV họp báo trước trận Việt Nam vs Malaysia

Tường thuật

Phần họp báo của Malaysia:

HLV Park Hang-seo bắt bài Malaysia, quyết thắng ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Phóng viên: Sự chuẩn bị của Malaysia cho trận gặp Việt Nam lần này? So với AFF Cup 2018 thì Malaysia đã có những thay đổi ra sao về chuyên môn?

HLV Ten Cheng Hoe: Malaysia vẫn đang không ngừng tập luyện để nâng cao thể lực, chiến thuật cho trận đấu vào tối mai (10/10).

Đánh giá của HLV về sự thay đổi của ĐT Việt Nam so với AFF Cup 2018?

ĐT Việt Nam đã cải thiện nhiều mặt về đội hình, chiến thuật, thể lực. Các bạn đã chơi ở Asian Cup, lọt vào đến tứ kết và chỉ chịu thất bại trước Nhật Bản.

Tôi thấy họ đang thi đấu trên sân nhà, nhận được sự trông đợi lớn của người hâm mộ. Chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng để đối đầu với ĐT Việt Nam đang có phong độ tốt như hiện nay. Chúng tôi hướng tới kết quả tốt nhất và cống hiến một lối đá đẹp cho trận đấu ngày mai.

Sức mạnh đến từ các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp Malaysia thế nào?

Chúng tôi có một số cầu thủ nhập tịch trong đội hình của mình. Họ đang có thể trạng rất tốt và tôi đang chuẩn bị những điều tốt nhất để có được kết quả có lợi cho trận gặp Việt Nam, xa hơn là tiến sâu tại vòng loại World Cup.

Vì sao Malaysia lại chọn đá giao hữu với Sri Lanka?

Với tư cách một HLV, tôi luôn có những trận đấu khởi động để làm nóng cho toàn đội. Dù đối thủ có mạnh hay yếu ra sao thì đó cũng là cơ hội để các cầu thủ có cơ hội để cọ xát, tạo đà tâm lý cho trận với Việt Nam.

Dưới thời Tan Cheng Hoe, Malaysia đã thua cả 2 trận ở Mỹ Đình và không ghi được bàn nào. Liệu điều này có ảnh hưởng gì tới Malaysia hay không?

Đúng là khi tôi dẫn dắt ĐT Malaysia đã không có được kết quả tốt tại Mỹ Đình. Nhưng bóng đá thì không ai nói trước được điều gì. Bởi vậy tôi vẫn luôn lạc quan vào cuộc đối đầu giữa hai đội sắp tới.

So với AFF Cup, Việt Nam không có sự phục vụ của hai tuyển thủ quan trọng là Đình Trọng và Văn Đức. Ông đánh giá thế nào về điều này?

Tôi thấy đó không hẳn là lợi thế cho chúng tôi. Malaysia vẫn phải giữ được cho mình sự tập trung để có được kết quả tốt nhất.

Các tiền đạo Malaysia không có được nhiều bàn thắng ở giải quốc nội. Điều này có làm ông lo lắng hay không?

Giải VĐQG Malaysia hiện nay có khá nhiều cầu thủ nhập tịch, các cầu thủ Malaysia cũng ghi được số lượng bàn thắng nhất định. Tôi vẫn luôn cố gắng để lựa chọn được những nhân tố tốt nhất cho ĐTQG. Cùng với đó là tạo điều kiện và đưa ra lời khuyên để tất cả có thể thể hiện được tốt nhất.

HLV Park Hang-seo bắt bài Malaysia, quyết thắng ở Mỹ Đình - Ảnh 2.

Cảm thấy khác biệt thế nào so với AFF Cup 2018 và để ý cầu thủ nào bên phía Việt Nam nhất?

Cầu thủ Syafiq Ahmad: Theo tôi thấy, Malaysia đã từng thi đấu ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2018 và quen với sân đấu này. ĐT Việt Nam đang có phong độ tốt nhất và sẽ đạt được kết quả tốt.

Anh đang có phong độ ghi bàn tốt. Liệu có nghĩ mình có thể duy trì điều này trong trận gặp VN không? (phóng viên Malaysia)

Từng cầu thủ trong đội đều tự tin về trận đấu ngày mai, tuy nhiên tất cả chúng tôi đều hiểu rằng mình phải cải thiện nhiều để đối đầu Việt Nam.

Phần họp báo của Việt Nam:

HLV Park Hang-seo bắt bài Malaysia, quyết thắng ở Mỹ Đình - Ảnh 3.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về sự sẵn sàng của Công Phượng và Văn Hậu cho trận đấu sắp tới?

HLV Park Hang-seo: Công Phượng đã có mặt ở Việt Nam vào ngày 7/10, còn Văn Hậu hôm qua (8/10) mới có mặt. Hai cầu thủ này tập trung muộn hơn so với các cầu thủ khác. Dù vậy trong thời gian đó Ban huấn luyện vẫn luôn theo dõi tình hình của họ.

Riêng Công Phượng tôi cũng lo vì cậu ấy không được thi đấu nhiều lắm, nhưng tất nhiên vẫn tham gia luyện tập đầy đủ. Chúng tôi đã kiểm tra thể lực của Công Phượng và không có vấn đề gì.

Việc thay đổi múi giờ cũng đáng lo nhưng sáng nay tôi hỏi cậu ấy thì được báo cáo là không có gì quá đáng lo. Văn Hậu cũng không gặp vấn đề gì. Cậu ấy có ra sân ở đội dự bị trước khi về nước.

Phải bay quãng bay dài cũng có sự mệt mỏi nhất định nhưng không phải vấn đề gì quá lớn. Toàn đội sẽ có buổi tập vào chiều nay nữa để đưa ra những sắp xếp cuối cùng.

Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi của ĐT Malaysia so với AFF Cup 2018?

Malaysia giờ có thêm một số cầu thủ nhập tịch, sức mạnh chắc chắn tăng lên. Tuyến tiền vệ của họ giờ đây mạnh hơn và độ an toàn cao hơn. Họ có cầu thủ số 20 đang là quân bài quan trọng, cùng với số 13 và 11 cũng là những cầu thủ chạy cánh tốt và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Malaysia.

Họ sẽ có những đường lên bóng tốc độ bên cánh, từ đó đưa bóng vào trong và tỉ lệ có được bàn thắng khá cao.

Tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam vào thời điểm này ra sao? Liệu có cầu thủ nào đang gặp phải chấn thương và phải chia tay đội tuyển vì lý do này không. Ông đã chốt danh sách hay chưa?

Về việc chốt danh sách, tôi xin phép chưa công bố vào lúc này vì tôi cũng chưa nói chuyện với họ. Mong tất cả hãy thông cảm và hiểu cho điều này.

HLV Park Hang-seo bắt bài Malaysia, quyết thắng ở Mỹ Đình - Ảnh 4.

Dư luận không khỏi lo lắng về thể lực của các cầu thủ Hà Nội do thi đấu quá nhiều trong mùa giải qua. Hùng Dũng nghĩ sao về vấn đề này?

Đỗ Hùng Dũng: Các cầu thủ Hà Nội tuy thi đấu nhiều nhưng lên tuyển thì được BHL chăm chút rất chu đáo. Đặc biệt về vấn đề dinh dưỡng, HLV trưởng và bác sỹ Choi có nhiều trao đổi để có những tính toán tốt nhất. Theo quan điểm của tôi, quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần. Tất cả các cầu thủ đều sẽ phải sẵn sàng để vào trận với tinh thần tốt nhất.

Ý kiến về việc luôn có rất nhiều tiếng kèn Vuvuzela ở sân Mỹ Đình?

Kèn Vuvuzela gây tiếng ồn lớn và khá nhức tai cho cầu thủ. Anh em trên sân đôi khi cũng cảm thấy khó khăn trong việc trao đổi với nhau.

HLV Park Hang-seo cảm thấy có bao nhiều phần trăm tự tin chiến thắng trước Malaysia, khi bất bại trước 3 lần chạm trán đối thủ này tại AFF Cup 2018?

HLV Park Hang-seo: Tôi không bao giờ để ý quá nhiều đến những kết quả đối đầu trong quá khứ, bởi mọi thứ đã ở lại phía sau cả rồi. Tôi sẽ không nói mình tin tưởng bao nhiều phần trăm, nhưng chắc chắn tôi mong muốn Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Malaysia vào ngày mai.

Thầy Park đánh giá khá cao tuyến tiền vệ Malaysia. Hùng Dũng đã có nghiên cứu gì về các cầu thủ này chưa?

Hùng Dũng: Malaysia có cầu thủ nhập tịch gốc Australia chơi khá toàn diện. Việc phải đối đầu với những cầu thủ có gốc gác ở ngoài khu vực Đông Nam Á chắc chắn sẽ mang tới những khó khăn nhất định nhưng BHL cũng sẽ có những phương án để đối đầu với vấn đề này.

Hùng Dũng nghĩ sao về việc đá cặp với Tuấn Anh?

Hùng Dũng: Trận gặp Thái Lan là lần đầu tôi đá cặp với Tuấn Anh và chưa được ăn ý cho lắm. Trong thời gian qua, tôi, Tuấn Anh cũng như Huy Hùng và Đức Huy luôn được HLV trưởng trao đổi về việc phải luôn chuẩn bị để có thể đá cặp với bất kỳ ai một cách tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại