Trực thăng tấn công WZ-10 Trung Quốc bất ngờ hết cửa vào nhà "bạn thân"?

Khang Minh |

Trung Quốc và Pakistan luôn hợp tác mật thiết khi quốc gia Nam Á đặt mua nhiều vũ khí của Bắc Kinh. Nhưng nay trực thăng tấn công WZ-10 bất ngờ gặp phải "kẻ ngáng đường" khó chịu?

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/6 cho hay, gần đây Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan tướng Qamar Javed Bajwa đã có chuyến thăm đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài việc hoàn thành một số hiệp định hợp tác quân sự ra, ông này còn tiến hành thăm công ty công nghiệp hàng không (TAI) của Thổ Nhĩ Kỳ và nghe giới thiệu về chiến đấu cơ tàng hình TFX mà công ty này nghiên cứu, cũng như lái thử trực thăng vũ trang T-129.

Đây cũng là một loại máy bay mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực chào bán cho Pakistan. Động thái trên cho thấy Pakistan đã tiến rất gần tới việc mua trực thăng vũ trang của nước này.

Liên quan đến thông tin mà truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, chuyên gia quân sự Pakistan cho biết, ngoài Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác hợp tác quân sự quan trọng nhất của Pakistan.

Trong 10 năm qua, Pakistan nhập khẩu lượng lớn vũ khí trang bị của nước này, bao gồm tàu tiếp tế, tàu hộ vệ. Vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Pakistan có trình độ cao và có thể cạnh tranh với Trung Quốc, như T-129 cạnh tranh với trực thăng tấn công WZ-10, xe tăng chủ lực Altay cạnh tranh với VT-4.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ còn tiếp nhận đơn hàng cải tiến vũ khí trang bị Trung Quốc, tiến triển mới nhất là lắp đặt thiết bị ngắm mục tiêu quang điện cho chiến đấu cơ Kiêu Long.

Tại sao Pakistan ngày càng mua nhiều vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ?

Ngoài việc Thổ Nhĩ Kỳ bán với giá rẻ và cung cấp tín dụng, Pakistan còn muốn thông qua nước này để có thể tiếp cận công nghệ hiện đại của phương Tây, dùng để thay thế nguồn công nghệ của Mỹ hoặc châu Âu.

Lợi thế của Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên của NATO, do vậy họ có thể có được công nghệ hiện đại của châu Âu và Mỹ cũng như giấy phép xuất khẩu sang các nước thứ 3, chẳng hạn trực thăng vũ trang T-129 cũng được Thổ Nhĩ Kỳ phát triển trên nền tảng trực thăng A-129 của Italy, sau đó lại bán cho Pakistan.

Trong giai đoạn 2015 – 2016, Trung Quốc chào bán trực thăng tấn công WZ-10 còn Thổ Nhĩ Kỳ mang đến T-129 để Lục quân Pakistan đánh giá.

Trực thăng tấn công WZ-10 Trung Quốc bất ngờ hết cửa vào nhà bạn thân? - Ảnh 1.

Trực thăng vũ trang T-129 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi bay thử, quân đội nước này cho rằng trực thăng T-129 là "phiên bản tăng cường" của trực thăng AH-1Z do Mỹ chế tạo, WZ-10 tuy có vài tính năng mạnh hơn AH-1Z, nhưng lại có những hạn chế khá nghiêm trọng về lượng vũ khí và nhiên liệu mang theo, cũng như hệ thống phòng vệ, vì vậy Pakistan càng muốn lựa chọn trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan trọng hơn là, Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra một điều kiện cho Pakistan mà Trung Quốc không thể cạnh tranh, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết một khi Pakistan lựa chọn trực thăng T-129 sẽ sản xuất thuê một số bộ phận cho doanh nghiệp hàng không Pakistan.

Điều này không chỉ có thể giảm chi phí, mà còn có thể xuất khẩu những linh kiện này sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành trực thăng Pakistan. Điều này đối với Pakistan mà nói chắc chắn là điều kiện rất hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại