Trụ cột vắng mặt 2 tuần khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên

Hải Bình |

Hai trụ cột gồm Tấn Tài và Thái Quý thay nhau chấn thương khiến cho HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu với bài toán nhân sự cho U20 Việt Nam.

Sau cuộc kiểm tra y tế sáng nay, bác sỹ giàu kinh nghiệm Bernd Restle người Đức thông báo tin không vui cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Trong khi đó, tiền vệ Trương Văn Thái Quý phải rời xa sân cỏ hai tuần.

Được biết, hậu vệ người Bình Định chỉ bị đau nhẹ phần mềm ở tay nên vẫn có thể tập vận động nhẹ cùng toàn đội. Tiền vệ trung tâm Thái Quý bị giãn dây chằng đầu gối trong cấp độ 1, phải tập vật lý trị liệu, không tiếp xúc với bóng mới mong mau sớm hồi phục.

Trong buổi tập sáng nay, trong khi Tấn Tài chạy nhẹ cùng toàn đội thì Thái Quý được sự chăm sóc khá kỹ của chuyên gia vật lý trị liệu người Đức, ông Pablo. Ngay sau khi biết được thông tin chấn thương của các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá lo lắng, ông trò chuyện với GĐKT Jurgen Gede khá lâu.

Nỗi lo âu của vị HLV người Khánh Hòa là hoàn toàn có cơ sở. Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, Thái Quý luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu chơi bên cạnh Tiến Dụng. Trong khi hậu vệ Tấn Tài luôn chiếm được niềm tin của ông Tuấn bên hành lang cánh phải.

Trụ cột vắng mặt 2 tuần khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi khá lâu với GĐKT Jurgen Gede về các ca chấn thương của Tấn Tài và Thái Quý. Ảnh: Quang Huy.

Thái Quý cần 2 tuần mới trở lại sân cỏ, tức rơi vào khoảng ngày 10/05. Trong khi hạn chót đăng ký danh sách chính thức với FIFA là ngày 08/05. Điều đó khiến HLV Hoàng Anh Tuấn khó khăn với việc chọn gạch 4 cái tên trong số 25 tuyển thủ hiện tại.

Với chấn thương vừa dính phải, bộ đôi Thái Quý và Tấn Tài cũng sẽ không thể góp mặt ở trận giao hữu cuối cùng của U20 Việt Nam vào ngày mai 26/04 với U19 Fortuna 05 Dusseldorf tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau lúc 18h30 tức 23h30 giờ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại